Ba Lan: Máy bay chở tổng thống không bị trục trặc

12/04/2010 17:03 GMT+7

(TNO) Ngày 12.4, các nhà điều tra Nga cho biết chiếc máy bay rơi khi chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski không hề bị một trục trặc kỹ thuật nào.

Đài truyền hình Ba Lan TVN24 dẫn lời các nhà điều tra nói với Thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin rằng các dữ liệu ghi lại được cho thấy không có hỏng hóc kỹ thuật trên máy bay.

 
Một người đàn ông nhìn biển nến được thắp lên để tưởng niệm Tổng thống Lech Kaczynski - Ảnh: AFP

Các nhà điều tra cũng cho biết phi công đã được cảnh báo trước về tình trạng sương mù dày đặc ở sân bay Smolensk, nơi chiếc máy bay đang định hạ cánh thì rơi. Ngoài ra, ngay trước khi chiếc Tu-154 quẹt vào một ngọn cây rồi rơi xuống đất, phi công đã được cảnh báo là đang bay quá thấp.

Trong một diễn biến khác, ngày 11.4 thi thể của Tổng thống Kaczynski đã được đưa về Ba Lan. Riêng thi thể của 95 người khác, trong đó có cả đệ nhất phu nhân Maria Kaczynska thì đã được chuyển đến thủ đô Moscow của Nga để nhận diện. Thân nhân của các nạn nhân đã đến Moscow.

TVN24 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Ba Lan cho biết chỉ có 14 thi thể có thể nhận diện ngay được, khoảng 10 người khác có thể được nhận ra nhờ các đặc điểm trên cơ thể hoặc vật dụng trên người. Đối với những thi thể còn lại, chỉ còn cách phân tích DNA.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.