Ba Lan sa thải hàng loạt quan chức cao cấp

05/08/2011 10:14 GMT+7

(TNO) Chiều 4.8, 13 quan chức cao cấp của quân đội Ba Lan đã bị sa thải do liên quan đến vụ tai nạn máy bay tại Nga hồi năm ngoái, khiến Tổng thống nước này Lech Kaczynski cùng 94 quan chức cấp cao khác tử nạn.

>> Phi cơ chở tổng thống Ba Lan bị rơi

Theo BBC, Thứ trưởng Quốc phòng Czeslaw Piatas cũng đã từ chức.

Chính phủ Ba Lan thông báo việc bãi nhiệm hàng loạt quan chức cấp cao sau khi Ủy ban chính phủ công bố nguyên nhân vụ tai nạn chuyên cơ kể trên là do lỗi thuộc về các phi công nước này.

Chính tay nghề yếu kém của các phi công đã dẫn đến thảm họa trên, theo Ủy ban chính phủ Ba Lan.

Tổ không lực phụ trách các chuyến bay của các chính khách cũng đã bị giải tán, BBC dẫn nguồn từ chính phủ nước này cho hay.

Được biết, chiếc Tupolev Tu-154 của Ba Lan gặp nạn trong khi hạ cánh xuống sân bay của tỉnh Smolensk (Nga) vào ngày 10.4.2010, khiến toàn bộ hành khách, gồm Tổng thống Kaczynski cùng phu nhân và hàng chục quan chức cấp cao thiệt mạng.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.