Bà lão 102 tuổi nhảy dù làm từ thiện

13/12/2018 11:18 GMT+7

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 102 vào cuối tuần rồi, bà lão người Úc Irene O’Shea đã luyện tập nhảy dù từ máy bay.

Bà O’Shea và huấn luyện Jed Smith đã rơi tự do khoảng 4.300 m trước khi bung dù và hạ cánh an toán trước sự chứng kiến của cháu chắt ở bang Nam Úc, theo tờ The Herald Sun.
“Hai người đã rơi tự do với vận tốc 220 km/giờ trước khi bung dù và tiếp đất an toàn”, đại diện của công ty chuyên tổ chức nhảy dù SA Skydiving, ông Matt Teager cho hay.
Bà lão 102 tuổi cho biết bà nhảy dù để tưởng nhớ người con gái mắc bệnh thần kinh vận động (MND) đã qua đời. “Tôi mất đứa con gái vì căn bệnh kinh khủng này cách đây 10 năm và tôi luôn nhớ con mình”, bà O’Shea chia sẻ.
Bà Irene O’Shea và huấn luyện Jed Smith chuẩn bị bung dù Ảnh chụp màn hình SA Skydiving
MND là căn bệnh hủy hoại tế bào thần kinh, cột sống, làm thoái hóa cơ thể và dẫn đến tử vong. Hiện các bác sĩ và chuyên gia vẫn chưa thể giải thích nguyên nhân.
Chính vì thế, bà O’Shea hợp tác với Hiệp hội nghiên cứu MND Nam Úc, tiến hành những cuộc nhảy dù gây quỹ nghiên cứu căn bệnh quái ác này.
Kể từ khi bước sang tuổi 100, hằng năm bà O’Shea đều nhảy dù và lần nhảy đầu tiên gây quỹ được 12.000 USD.
Bà Irene O’Shea và huấn luyện Jed Smith tiếp đất an toàn Ảnh chụp màn hình SA Skydiving
Trong năm nay, bà đặt chỉ tiêu 10.000 USD chỉ trong vòng vài ngày qua bà đã gây quỹ được 660 USD.
Bà O’Shea được mệnh danh là người phụ nữ cao tuổi nhất nhảy dù. Trong khi đó, hồi năm 2017 ông lão người Mỹ 102 tuổi Kenny Meyer đã lập kỷ lục người cao tuổi nhất nhảy dù.
[VIDEO] "Bà ngoại Virginia" 109 tuổi vẫn ăn mừng lễ hội
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.