Bà Le Pen bắt đầu tranh cử tổng thống Pháp

06/02/2017 08:04 GMT+7

Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN) Marine Le Pen đã mở màn chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp qua việc giới thiệu cương lĩnh chính trị với “144 cam kết” và buổi gặp gỡ cử tri tại TP.Lyon ngày 5.2.

Tuy đang gặp một số rắc rối về pháp lý nhưng bà Le Pen đã khởi đầu cuộc đua vào Điện Élysée với nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất là đối thủ nặng ký, cựu Thủ tướng Pháp François Fillon (đảng cánh hữu Những người Cộng hòa - LR) đang mất nhiều sự ủng hộ vì nghi án tuyển dụng khống vợ con.
Bà Le Pen đã xây dựng cương lĩnh tranh cử với mục tiêu xóa bỏ định kiến của cử tri về một đảng cực hữu.
Cụ thể, theo tờ Le Monde, lãnh đạo FN chỉ cam kết “thiết lập lại đồng tiền của quốc gia”, thay vì nhấn mạnh việc “bỏ đồng euro” như đợt tranh cử năm 2012. Bà Le Pen cũng không còn đòi trưng cầu dân ý về lập lại án tử hình.
Tuy nhiên, những luận điểm “truyền thống” của FN thì vẫn giữ nguyên: bảo hộ kinh tế; trục xuất người nước ngoài phạm pháp; hạn chế nhập cư…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.