Bà Le Pen nắm lợi thế trong bầu cử Pháp

12/02/2017 08:31 GMT+7

Sau sự kiện Anh ly khai EU và chiến thắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, giới chính trị “truyền thống” đang tiếp tục lo lắng khi thủ lĩnh cực hữu Marine Le Pen đang dẫn đầu đường đua vào ghế tổng thống Pháp.

Theo thăm dò mới nhất của tờ La Tribune, bà Le Pen đang có tỷ lệ ủng hộ cao nhất (26%), xếp trên cựu bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron (21%) và cựu thủ tướng François Fillon (17,5%).
Khi chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến kỳ bầu cử, bà Le Pen đang có rất nhiều lợi thế, đặc biệt khi ông Fillon mất điểm vì nghi vấn tuyển dụng khống vợ con.
Trong những ngày này, bà Le Pen đang tích cực gặp gỡ cử tri và giới truyền thông để thể hiện quan điểm siết chặt nhập cư và bảo hộ kinh tế của giới cực hữu.
Tương tự Tổng thống Trump, ứng viên tổng thống Pháp tuyên bố “xem việc làm của người Pháp là ưu tiên” và đề xuất đánh thuế những công ty nước này có tuyển dụng người nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.