Ba người chết bất thường trong nhà trọ

26/12/2016 09:33 GMT+7

Anh Trần Ngọc Vương được phát hiện tử vong trong phòng trọ, chân và tay bị cột dây điện, một đầu dây cắm vào ổ điện.

Trưa 25.12, anh Trần Ngọc Vương (28 tuổi, trú H.Cư Mgar, Đắk Lắk) thuê trọ ở khu nhà trọ trên đường Săm Brăm, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thì được phát hiện tử vong.
Vào thời điểm trên, người bạn anh Vương tên Nam đến phòng trọ gọi cửa nhưng không nghe trả lời nên đẩy cửa bước vào thì phát hiện anh Vương nằm bất động, chân và tay bị cột dây điện, một đầu dây cắm vào ổ điện. Anh Nam ngắt cầu dao điện và gọi chủ nhà trọ đưa anh Vương đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Rạng sáng cùng ngày, tại khu phòng trọ trong bến xe liên tỉnh ở P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, hai người đàn ông (chưa rõ danh tính) đến thuê trọ. Khoảng 8 giờ, chủ phòng trọ gõ cửa vào dọn phòng thì thấy hai người này nằm dưới nền nhà, một người đã chết, người còn lại hấp hối nên đưa đi cấp cứu nhưng 1 giờ sau cũng tử vong.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra các vụ tử vong bất thường trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.