Ba nhiệm vụ trọng tâm của năm 2007

09/01/2007 23:27 GMT+7

Phát biểu kết luận tại phiên bế mạc hội nghị bàn về triển khai nhiệm vụ kế hoạch -ngân sách năm 2007 hôm qua (9/1), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lưu ý lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo UBND các địa phương dự họp về 3 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2007: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,5%; đẩy nhanh cải cách hành chính; chống tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát tất cả các lĩnh vực để phát hiện những thủ tục rườm rà, dễ bị nhũng nhiễu, từ đó tiến hành công khai, minh bạch.

Thủ tướng khẳnh định: "Từ góc độ vĩ mô, Chính phủ sẽ đảm bảo ổn định kinh tế thông qua kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa; đảm bảo nguồn cung không để thiếu hụt...". Thủ tướng còn cho biết: "Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng sẽ tiến hành đôn đốc, kiểm tra công tác này cũng như yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm xử lý nghiêm các vụ liên quan đến tham nhũng".

Trước đó, trong phần thảo luận buổi sáng, các bộ trưởng và đại diện lãnh đạo các bộ cho biết sẽ tập trung hơn nữa vào việc thanh, kiểm tra đối với vốn ngân sách, cũng như sử dụng đất đai hiệu quả hơn trong năm 2007. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh nói: "Trong năm 2007, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tiến hành rà soát các khâu trong quản lý và phân bổ vốn ngân sách, cải cách hành chính với mục tiêu đưa năm nay thành năm nâng cao chất lượng, hiệu quả chi ngân sách, cương quyết đối với những khoản chi sai chế độ". Để giải quyết các vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ nghị định mới, trong đó cho phép nhà đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư trong nước sử dụng không hiệu quả...".

Phát biểu về triển khai các công việc về giáo dục, đào tạo, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh ngành sẽ tập trung hơn cho việc chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo với chi phí thấp bằng việc đổi mới phương pháp dạy và học. 

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.