Ba nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hoạt động ở cửa ngõ Biển Đông

Khánh An
Khánh An
21/06/2020 15:51 GMT+7

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ phối hợp hoạt động song song ở biển Philippines, trong khi một nhóm tác chiến tàu sân bay khác cũng hiện diện.

Trang web Hải quân Mỹ ngày 21.6 đưa tin hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz vừa bắt đầu các chiến dịch bay song song ở vùng biển Philippines.
Theo đó, các tàu và máy bay thuộc 2 nhóm này bắt đầu các chiến dịch phối hợp ở vùng biển quốc tế cho thấy năng lực độc đáo của Mỹ trong việc vận hành các nhóm tác chiến tàu sân bay ở gần nhau.
Trên biển, 2 nhóm tàu sẽ hỗ trợ các cuộc diễn tập phòng không, trinh sát biển, tiếp tế, huấn luyện phòng thủ khi tác chiến trên không, tấn công tầm xa, thao tác phối hợp và nhiều bài tập khác.
“Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi huấn luyện cùng nhau theo kịch bản phức tạp. Phối hợp cùng nhau trong môi trường này giúp chúng tôi cải thiện các kỹ năng chiến thuật và sự sẵn sàng trong khu vực có áp lực đang gia tăng và Covid-19”, theo chuẩn đô đốc Doug Verissimo chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 9.

Các tiêm kích F/A-18 bay bên trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt

Ảnh: DVIDS

Theo Hải quân Mỹ, là một quốc gia Thái Bình Dương, Mỹ có mối quan tâm trong việc duy trì an ninh, thịnh vượng, giải pháp hòa bình đối với tranh chấp, thương mại hợp pháp không bị cản trở, và sự tôn trọng tự do hàng hải, hàng không trên khắp các khu vực chung ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Hải quân Mỹ nêu rõ rằng trong hơn 75 năm, lực lượng này hiện diện thường trực và ổn định nhằm tiến hành các chiến dịch khắp khu vực hằng ngày.
“Hải quân Mỹ có lịch sử lâu đời vận hành nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay thành một lực lượng kết hợp ở Thái Bình Dương. Hoạt động của chúng tôi thể hiện sức bật và sự sẵn sàng của quân chủng Hải quân và là thông điệp mạnh mẽ đối với cam kết vì khu vực an ninh, ổn định khi chúng tôi bảo vệ các quyền trọng yếu, sự tự do và việc sử dụng hợp pháp vùng biển vì lợi ích của tất cả các nước”, theo chuẩn đô đốc James Kirk, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 11.

3 nhóm tàu sân bay

Hải quân Mỹ cho biết đã tiến hành các chiến dịch song song 2 nhóm tác chiến tàu sân bay ở Tây Thái Bình Dương trong vài năm qua, bao gồm ở Biển Đông, biển Hoa Đông và biển Philippines.
Cụ thể, các chiến dịch này được thực hiện khi nhóm tác chiến từ Bờ Tây Mỹ được điều động đến khu vực hoạt động của Hạm đội 7 và tham gia cùng với các nhóm tác chiến tàu sân bay đóng tại Nhật.
Nhóm tác chiến tàu USS Theodore Roosevelt rời San Diego (California, Mỹ) hôm 17.1để đến khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trước khi nhóm tàu USS Nimitz rời cảng hôm 8.6 cũng để đến khu vực này.

Tiêm kích F/A-18E cất cánh trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ở vùng biển Philippines ngày 20.6

Ảnh chụp màn hình Twitter Winston Gin

Trong khi đó, trang Twitter của Hải quân Mỹ hôm 20.6 cho hay nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan vừa tiến hành các chiến dịch bay của lực lượng sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ các lợi ích hàng hải chung của đồng minh, đối tác ở vùng biển Philippines.
Theo tờ The Japan Times, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 Hải quân Mỹ đưa 3 nhóm tác chiến tàu sân bay đến cửa ngõ Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục diễn biến xấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.