Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Quân khu 7 hỗ trợ 150 cán bộ, chiến sĩ phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Long
Nguyễn Long
21/08/2021 17:40 GMT+7

Số ca nhiễm Covid-19 tăng cao và thiếu nhân lực, nên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 150 cán bộ, chiến sĩ tăng cường phòng chống dịch Covid -19.

Ngày 21.8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh đã có công văn đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Lực lượng quân sự làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát khai báo y tế trên quốc lộ 51

Ảnh: NGUYỄN LONG

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 xem xét hỗ trợ 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh 302 nhằm tăng cường cho địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; thời gian từ ngày 22.8.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phối hợp với Sư đoàn Bộ binh 302 phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sắp xếp nơi ăn nghỉ, đi lại, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại địa phương.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân H.Xuyên Mộc

Ảnh: NGUYỄN LONG

 

Trước đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng tăng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị Trường ĐH Y dược TP.HCM quan tâm hỗ trợ 100 nhân viên lấy mẫu xét nghiệm. Tính từ 28.6 đến 21.8, tại Bà Rịa- Vũng Tàu có hơn 2.700 ca dương tính với Covid-19.

12 tổ công an đặc biệt của Bà Rịa-Vũng Tàu ra quân xử lý vi phạm chỉ thị 16

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.