Ba tàu sân bay Mỹ có thể tập trận chung gần bán đảo Triều Tiên

28/10/2017 18:28 GMT+7

Ba tàu sân bay Mỹ sẽ có cuộc tập trận chung hiếm thấy ở tây Thái Bình Dương vào giữa tháng 11, động thái được cho là nhằm gửi cảnh báo tới CHDCND Triều Tiên.

Những tàu sân tham gia cuộc tập trận dự kiến nói trên gồm USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz, theo một số nguồn tin quân sự Mỹ tiết lộ với hãng tin Jiji Press. Mỗi chiếc hàng không mẫu hạm này đều dẫn đầu một nhóm tác chiến tàu sân bay, gồm có khu trục hạm được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.
Dù vị trí chính xác của cuộc tập trận chưa được quyết định, nhưng sự kiện này có thể được tổ chức tại vùng biển gần bán đảo Triều Tiên, theo Jiji Press. Cuộc tập trận sắp tới sẽ phô diễn sức mạnh của Mỹ và nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới CHDCND Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Triều leo thang.

tin liên quan

Hai tàu sân bay Mỹ cùng tàu Nhật thị uy gần Triều Tiên

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Carl Vinson và Ronald Reagan vừa có cuộc tập trận rầm rộ tại vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản trong nỗ lực được cho là nhằm răn đe CHDCND Triều Tiên.

Theo một sĩ quan Mỹ, cuộc tập trận chung với sự tham gia của 3 tàu sân bay là cực kỳ hiếm. Cuộc tập trận tương tự diễn ra lần gần nhất vào năm 2007 tại vùng biển ngoài khơi đảo Guam của Mỹ.
Các tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz đang hiện diện trong vùng hoạt động của Hạm đội 7 và sẽ trực chiến ở Tây Thái Bình Dương vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines, từ ngày 5-14.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.