Bà Trần Thanh Vân mở 3 lớp "lụi" để thu tiền

15/09/2006 23:45 GMT+7

Xóa tên học sinh ra khỏi danh sách lớp để đối phó với pháp luật Cho đến giờ phút này, nhiều giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn TP.HCM vẫn còn lo. Liên tiếp trong nhiều ngày, họ bàn tán nhau về những diễn biến đã và đang xảy ra trong ngôi trường nhiều biến động ấy và... nghi ngờ, phỏng đoán, tiếp tục bổ sung chứng cứ.

Thêm một số giáo viên mới tìm đến chúng tôi với những thông tin về các động thái bất thường có dấu hiệu xóa dấu vết để đối phó với cơ quan chức năng của Ban giám hiệu trường...

Tố cáo 17 điều sai phạm của bà Trần Thanh Vân

Sau nhiều cuộc điện thoại, một giáo viên nam xin giấu tên đã hẹn chúng tôi ra quán cà phê trên đường Tú Xương (Q.3) để trình bày những bức xúc trong suốt những năm anh dạy tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Người giáo viên ấy đến quán cà phê trong dáng vẻ của một người đang lẩn tránh sự theo dõi của người khác, rụt rè thổ lộ: "Tôi đã phải đi qua nhiều con đường, vòng vèo... mới dám đến đây vì sợ có người theo dõi và biết tôi đến gặp mấy anh!".  Theo anh, hiện nay hầu hết những giáo viên trong trường vẫn còn sợ quyền lực của bà Trần Thanh Vân và vẫn chưa tin rằng công bằng, dân chủ sẽ được thực thi trong ngôi trường của họ.

Tuy nhiên, đã có một số người dám nối gót, theo gương hai thầy Bình và Thành, chuẩn bị hồ sơ và những thông tin quan trọng để cung cấp cho cơ quan ngôn luận và cơ quan chức năng khi cần. Sau một hồi đắn đo, người giáo viên ấy cũng quyết định đứng đơn tố cáo và xin một mảnh giấy ngồi viết ngay trong quán cà phê với thái độ rất dứt khoát. Anh tên Trần Minh Hùng, giáo viên dạy Vật lý nhưng đã "được" bà Trần Thanh Vân điều sang làm giám thị từ lâu.

Theo thầy Hùng, trong quá trình làm hiệu trưởng, bà Vân đã phạm vào những điều sai trái như: Mở 3 lớp "lụi" gồm các lớp 10A7, 10A8, 10A9 trong niên học 2005-2006, thu học phí cao, trả lương giáo viên ít; tuyển học sinh "lụi", không đủ điểm chuẩn, cho học "lụi" vào lớp chuyên, lớp chọn; bỏ phiếu tín nhiệm Ban giám hiệu qua loa, mất dân chủ; độc tài, áp bức giáo viên chân chính, bóc lột, vắt kiệt sức giáo viên; nhà xe giáo viên mới xây xong, đập xây lại; mua thiết bị phòng lab cả trăm triệu bán rẻ lại với giá 40 triệu đồng, máy tính mới mua về hàng loạt không sử dụng được; ép học sinh học hè, bắt giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại buộc học sinh phải đi học; ép giáo viên chuyển trường; hăm dọa người tố cáo tiêu cực... Tổng cộng, có đến 17 gạch đầu dòng trong lá đơn ngắn gọn của người giáo viên nhưng chất chứa nhiều uất ức.

Tiếp theo sau thầy Hùng, lại thêm những giáo viên khác tiếp tục tìm đến quán cà phê theo dòng nhắn tin thông báo của những đồng nghiệp có cùng chí hướng. Càng lúc, thông tin về Trường THPT Lê Quý Đôn và bà Vân càng nhiều, tất cả chỉ là những tố cáo, và trong đó có những tình tiết hết sức đáng quan tâm...

Những lá đơn mới nhất của những giáo viên đang dạy Trường THPT Lê Quý Đôn được gửi đến Báo Thanh Niên (ảnh: H.P)

Chỉ đạo xóa tên học sinh ra khỏi danh sách lớp để đối phó với đoàn thanh tra?

Theo những giáo viên mới tìm đến này thì: Kết luận của Đoàn thanh tra cho biết bà Vân chỉ có sai phạm là ký lùi ngày của 19 hồ sơ để đối phó với thanh tra là chưa thật đúng.

Trong những năm học trước, từ năm 2000, đã có rất nhiều trường hợp tuyển sinh sai quy định - nhất là các lớp hệ bán công. Chỉ riêng trong năm học 2006-2007, số học sinh dưới điểm chuẩn (37 điểm) đã được nhận là rất nhiều. Trên thực tế, việc bà Vân chỉ đạo đối phó với Đoàn thanh tra đã bắt đầu ngay từ sau khi bài báo đầu tiên về đường dây "chạy trường" tại Trường THPT Lê Quý Đôn được đăng trên Báo Thanh Niên. Lúc đó, bà Vân đã cho gạch tên một số học sinh ra khỏi danh sách lớp để phòng khi những hồ sơ này bị rà soát, trong khi những học sinh này vẫn đang theo học tại trường này!

Chưa hết, bà Vân còn chỉ đạo cấp dưới che, xóa thông tin tuyển sinh trên máy tính, sửa và làm xáo trộn hồ sơ tuyển sinh. Những giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn đã cung cấp cho chúng tôi họ tên của hai em học sinh mà họ biết chắc chắn là đã bị xóa tên ra khỏi danh sách lớp nhưng vẫn còn đang theo học tại trường để làm bằng chứng cho những tố cáo của mình (vì sự an toàn cho các em học sinh, chúng tôi không thể đăng tên của các em).

Đây mới chỉ là một trong những nội dung của lá đơn tố cáo được đánh máy cẩn thận và được nhiều giáo viên ký tên vào và đưa cho chúng tôi. Trong lá đơn này, còn có những thông tin đáng chú ý cần sớm được xác minh để làm rõ khác như: Bà Trần Thanh Vân đã tuyển một giáo viên không có bằng Đại học sư phạm Toán vào trường dạy môn Toán trong 10 năm và đã cho nghỉ dạy vào ngày 11.9.2006; một giáo viên chưa nhận bằng tốt nghiệp (vì còn nợ 1 môn) được bà Vân nhận vào hồi đầu năm học hiện đã thôi việc khi bà Vân bị tạm đình chỉ công tác...

Theo tố cáo của nhiều giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn , bà Vân đã làm được rất nhiều điều trong thời gian bà còn tại vị sau khi đường dây "chạy trường" tại trường này bị phanh phui trước dư luận. Việc chậm đình chỉ công tác bà Vân của Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM đã tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi để cho những dấu vết của đường dây "chạy trường" và những sai phạm khác của Trường THPT Lê Quý Đôn được xóa một cách có hệ thống, gây khó khăn cho công tác điều tra sau này.

Hữu Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.