Bà Trần Thúy Liễu có ý định tự tử

21/02/2011 19:00 GMT+7

(TNO) Hiện nay, ngoài việc tạm giữ hình sự bà Trần Thúy Liễu để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra còn có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho bà Liễu bởi bà có ý định tự tử.

>> Vợ nhà báo Hoàng Hùng thú tội giết chồng
>> Nhiều tình tiết mới trong vụ nhà báo bị đốt chết
>> Xác định kẻ chủ mưu đốt chết nhà báo
>> Nhà báo Hoàng Hùng qua đời
>> Vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị sát hại: Cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc

Sau khi bà Liễu ra tự thú về hành vi phóng hỏa gây nên cái chết cho chồng là nhà báo Hoàng Hùng vào đêm qua (20.2), bà Trần Thúy Nga (chị ruột bà Liễu) cho biết: vào buổi chiều 20.2, khi từ cơ quan điều tra trở về, bà Liễu có thái độ bất thường hơn mọi ngày: bà ôm các con khóc và không ăn uống.

Khi được gặng hỏi, bà Liễu xin gửi gắm hai đứa con lại cho các người chị và đòi tự sát, đồng thời thú nhận mình chính là kẻ đã sát hại chồng. Bà Nga đã cố hỏi xem trong vụ án này còn có ai tham gia hoặc xúi giục hay không thì bà Liễu cho biết chỉ hành động một mình. Cũng chính bà Liễu đã mua xăng, mua sợi dây dù để tạo hiện trường giả.

Sáng nay (21.2), tiếp ông Đỗ Danh Phương, Tổng biên tập báo Người Lao Động và một số nhà báo, thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh văn phòng Công an tỉnh Long An cho biết việc bà Trần Thúy Liễu ra tự thú trong đêm, các báo đều đã đăng tải, nhưng có một vài tờ viết "hơi quá".

Thượng tá Châu khẳng định không có chuyện bắt khẩn cấp bà Liễu; hoặc chưa có chuyện “đã xác định được đồng phạm và có khả năng bắt đồng phạm đêm nay”.

Đối với bà Liễu, ngoài việc bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra còn có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho bà bởi hiện bà Liễu có ý định tự tử.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.