Bà Yingluck có thể đã rời Anh để tránh bị dẫn độ

Minh Quang
Minh Quang
02/08/2018 21:35 GMT+7

Việc chính quyền quân sự Thái Lan yêu cầu Anh bắt và dẫn độ bà Yingluck Shinawatra có thể gây rắc rối cho bà, vì vậy nữ cựu thủ tướng được cho là đã rời khỏi London để lánh nạn.

Một nguồn tin từ đảng Pheu Thai cho hay bà Yingluck ngày 1.8 đã rời khỏi căn hộ ở phía tây London để tránh rắc rối có thể xảy ra, nếu bị chính phủ Anh bắt và dẫn độ về Thái Lan theo yêu cầu của Bangkok.
Nguồn tin cũng cho hay nữ cựu thủ tướng đã bay sang Dubai, UAE để lánh nạn, nơi có căn hộ của anh trai bà, ông Thaksin Shinawatra, người cũng đã trốn khỏi Thái Lan để tránh mức án 2 năm tù.
“Trong tình hình phức tạp hiện nay, bà Yingluck phải thận trọng, không bộc lộ thân phận và xuất hiện nhiều trước công chúng nhằm tránh trở thành mục tiêu chính trị”, nguồn tin của Pheu Thai, đảng thân hữu của dòng họ Shinawatra, nói.
Hồi đầu tuần, chính quyền quân sự cho biết đã gửi thư cho Bộ ngoại giao Anh đề nghị thực hiện hiệp ước về dẫn độ tội phạm mà hai nước ký kết hồi năm 1911, đồng thời yêu cầu London bắt và dẫn độ bà Yingluck vốn bị Bangkok gọi là “tội phạm đang bị truy nã”.
Thông tin yêu cầu dẫn độ bà Yingluck được người đứng đầu chính quyền quân sự là Thủ tướng Prayut Chan-ocha xác nhận, trong khi cơ quan ngoại giao của Anh không đưa ra bình luận khi được hãng tin AP yêu cầu xác thực.
Tuy nhiên, giới chức Thái Lan thừa nhận việc dẫn độ bà Yingluck không phải chuyện đơn giản vì đã nhiều lần đề nghị các nước giúp bắt và dẫn độ anh trai bà Yingluck, nhưng không thành công. Theo cơ quan tư pháp Thái Lan, cho đến giờ chưa có nước nào phản hồi sẽ giúp đỡ Thái Lan bắt và dẫn độ ông Thaksin, người sống lưu vong ở nước ngoài 10 năm qua.
Bà Yingluck đã rời khỏi Thái Lan hồi cuối tháng 8.2017 trước khi bị tòa kết án 5 năm về tội lơ là, thiếu trách nhiệm trong điều hành chính sách trợ giá và dự trữ gạo, dẫn đến tham nhũng và gây thất thoát cho ngân sách quốc gia. Bà được Anh cấp visa 10 năm, loại dành cho giới doanh nhân, và có thể ra vào nước này bất kỳ lúc nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.