Bà Yingluck được cấp thị thực 10 năm ở Anh

Minh Quang
Minh Quang
29/05/2018 11:00 GMT+7

Bà Yingluck Shinawatra đã được chính phủ Anh cấp thị thực 10 năm và có thể ra vào vương quốc này, theo một bản tin của BBC, tuy nhiên chưa có nguồn tin nào khẳng định về điều này.

"Bà ấy có thể vào và ra khỏi nước Anh bất cứ lúc nào, nhưng mỗi lần lưu trú ở Anh không được quá 6 tháng", BBC Thái Lan trích dẫn một nguồn tin được nói là thân cận với bà Yingluck viết.
BBC tiếp cận giới chức năng của Anh để xác nhận thông tin trên nhưng đã bị từ chối. Giới chức Anh nói rằng đây là vấn đề thuộc quyền riêng tư của một cá nhân.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thái Lan, bà Busadee Santipitaks, nói rằng cơ quan ngoại giao Thái Lan không được cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc cấp thị thực cho bà Yingluck từ phía Anh.
Bà này cũng cho biết thêm Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng không có thông tin gì liên quan đến bài báo của BBC.
Trước đó giới chức Thái Lan từng tuyên bố rằng bà cựu thủ tướng có hộ chiếu của Montenegro và Nicaragua, giống anh trai của bà, ông Thaksin Shinawatra. Sau khi trốn khỏi Thái Lan để tránh bị tuyên án, bà Yingluck được cho rằng đã xin tị nạn ở Anh.
Chính quyền quân sự đã thu hồi hộ chiếu của bà Yingluck sau khi bà cựu thủ tướng bỏ trốn hồi tháng 8.2017. 
Bà Yingluck và ông Thaksin thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện ở châu Á để gặp gỡ các thành viên của đảng Pheu Thai và người thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.