Bác bỏ đề nghị miễn giảm phí đường bộ BOT của Quảng Trị

03/08/2017 13:02 GMT+7

Chiều qua 2.8, tại cuộc họp với Tổng cục Đường bộ VN liên quan đến trạm thu phí BOT trên địa bàn, ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết ngay giữa 2 trung tâm đô thị (TP.Đông Hà và H.Triệu Phong) có đặt trạm BOT là điều “rất hiếm” nếu so với các địa phương trên cả nước.

Người dân ở TX.Quảng Trị, H.Hải Lăng cũng thường xuyên phải đi qua trạm BOT để đến trung tâm hành chính của tỉnh (TP.Đông Hà) nên bức xúc về chuyện thu phí. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ VN xem xét miễn 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ với các phương tiện cơ giới của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú, các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn TP.Đông Hà và H.Triệu Phong.
Các địa phương còn lại giảm 50% mức phí. Tuy nhiên, đại diện Tổng cục Đường bộ VN trả lời “không thể được”, đồng thời đề nghị Quảng Trị xây dựng lại phương án giảm cho TP.Đông Hà và Triệu Phong từ 50 - 60% mức phí, các địa phương còn lại giảm 30 - 40%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.