Bắc Giang chở nông sản đến ủng hộ Thủ đô trong những ngày giãn cách xã hội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/08/2021 16:32 GMT+7

30 tấn rau củ quả và vật tư y tế, trị giá 655 triệu đồng, đã được Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang vận chuyển đến Hà Nội sáng nay (8.8), để ủng hộ Thủ đô trong những ngày giãn cách xã hội .

Sáng 8.8, Đoàn công tác của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang do anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, đã tổ chức trao tặng Thành đoàn Hà Nội các vật tư y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Nguồn hỗ trợ bao gồm gần 10 tấn vật tư y tế, nhu yếu phẩm, như: khẩu trang, găng tay, nước khoáng, rau, củ, quả … trị giá 205 triệu đồng, do Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang vận động các doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên và các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trao tặng.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội vận chuyển hàng ủng hộ để mang đến những điểm nóng dịch Covid-19

Ảnh NVCC

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Bắc Giang và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Bắc Giang cũng trao tặng trên 20 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ thành phố Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với tổng trị giá trên 450 triệu đồng.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã phối hợp Hội Lái xe VDBA, CLB Thiện nguyện Lạng Giang, huy động 9 xe miễn phí và hơn 50 đoàn viên, thanh niên, lực lượng tình nguyện viên tham gia về các địa phương tiếp nhận, bốc xếp và vận chuyển lên xe, di chuyển về địa điểm tập kết để tham gia chương trình trao hỗ trợ cho Thành đoàn Hà Nội.

Anh Thân Trung Kiên trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho Thành đoàn Hà Nội

Ảnh NVCC

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, anh Thân Trung Kiên đã trạo bằng khen của Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cho Thành đoàn Hà Nội và CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội), đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Trong những ngày vừa qua, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Bắc Giang, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Thành đoàn Hà Nội cũng đã gửi tặng nhiều nguồn lực, vật phẩm hỗ trợ và đồng hành cùng nhân dân, thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Giang (qua Tỉnh đoàn Bắc Giang) để chung tay giúp tỉnh sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Sẽ hỗ trợ điểm nóng và người khó khăn

Thành đoàn Hà Nội cho biết sau khi đón nhận những tình cảm của tuổi trẻ và nhân dân Bắc Giang, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội triển khai vận chuyển những vật phẩm trên đến những đơn vị đang có điểm nóng về Covid-19 như: Q.Hoàng Mai, Q.Hai Bà Trưng, H.Sóc Sơn, H.Chương Mỹ và H.Quốc Oai.

Hàng hóa được vận chuyển đến điểm nóng về Covid-19 hỗ trợ tuyến đầu và những người khó khăn

Ảnh NVCC

Các nhu yếu phẩm sẽ được phân bổ đều, phục vụ cho các hoạt động như: nấu các suất ăn trong chương trình “Triệu bữa cơm, Hà Nội nghĩa tình”, “Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng”, gửi tặng các khu cách ly, các chốt trực kiểm soát y tế, gửi tặng người có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19… Toàn bộ nhu yếu phẩm được CLB xe Bán tải địa hình Việt Nam hỗ trợ vận chuyển miễn phí.
Các nhu yếu phẩm được hỗ trợ gồm: 10 tấn gạo, 3,8 tấn mì gạo, 600 thùng nước khoáng, các loại, 100.000 chiếc khẩu trang; 5 tấn bí đỏ… hàng nghìn kg bí xanh và các loại rau củ quả; các gia vị khô và thực phẩm thiết yếu.
Đến thời điểm hiện nay, Bắc Giang là tỉnh đầu tiên đã ủng hộ Hà Nội thông qua Thành đoàn Hà Nội để chung tay cùng Thủ đô đẩy lùi dịch bệnh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.