Bạc Liêu: Đón hơn 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM về quê

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
11/09/2021 15:39 GMT+7

Hơn 200 người dân Bạc Liêu sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn đã được tỉnh đón về quê.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11.9, tỉnh Bạc Liêu đã đón 203 người dân từ TP.HCM về đến Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ở P.1, TP.Bạc Liêu.
Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, khoảng 1 giờ cùng ngày, đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu cùng 12 xe khách Phương Trang di chuyển từ địa phương đến Bến xe miền Tây (TP.HCM). Tại đây, đoàn làm các thủ tục, đón 203 người dân Bạc Liêu có hoàn cảnh khó khăn kẹt lại ở TP.HCM do các tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội để tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
203 người được tỉnh Bạc Liêu đón về đợt đầu tiên bao gồm người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, gia đình đang nuôi con nhỏ…

Công dân được tập trung ở Bến xe miền Tây để đón về Bạc Liêu

CTV

Đúng 9 giờ 30 cùng ngày, đoàn xe từ Bến xe miền Tây chở công dân lăn bánh di chuyển về Bạc Liêu trong niềm hân hoan, xúc động của nhiều người.
Đến 13 giờ 30 phút, đoàn về tới Bạc Liêu, người dân được đưa đến khu cách ly tập trung ở Khu ký túc xá sinh viên Bạc Liêu để thực hiện cách ly y tế theo quy định đối với người về từ vùng dịch.

Bà bầu sắp sinh đi bộ gần 12km ra bến xe về quê tránh dịch

Theo kế hoạch, việc đón người dân Bạc Liêu trở về tỉnh được chia thành nhiều đợt, trong đó ưu tiên người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đi khám chữa bệnh. Sau đợt này, tùy vào tình hình của dịch bệnh Covid-19, tỉnh sẽ tiếp tục có những phương án mới đối với người dân Bạc Liêu đang sinh sống, làm việc, học tập ở các tỉnh lân cận TP.HCM, Bình Dương. Người dân có nguyện vọng trở về phải đáp ứng các điều kiện: không thuộc đối tượng F0, F1; đã được xét nghiệm âm tính với với Covid-19 trong vòng 3 ngày, hoặc được tổ chức test nhanh Covid-19 trước khi lên xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.