Bạc Liêu: Đột nhập cửa hiệu làm tóc của anh ruột lấy trộm 220 triệu đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
30/10/2021 15:19 GMT+7

Thua bạc, không tiền tiêu xài, Nguyễn Xuân Lộc nhiều lần đột nhập cửa hiệu làm tóc của anh ruột tại Bạc Liêu lấy trộm tổng số tiền 220 triệu đồng.

Ngày 30.10, Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Xuân Lộc (20 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lộc đã trộm 220 triệu đồng của anh ruột mình.

Nguyễn Xuân Lộc tại cơ quan Công an P.7, TP.Bạc Liêu

trọng nguyễn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 29.10, Công an P.7, TP.Bạc Liêu nhận tin báo của chủ cửa hiệu làm tóc nằm trên đường Hòa Bình (khóm 6, P.7, TP.Bạc Liêu) về việc phát hiện kẻ gian đột nhập từ sân thượng xuống và vào phòng ngủ ở tầng 1 lấy trộm tài sản rồi bỏ chạy lên sân thượng tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an P.7 phối hợp Công an TP.Bạc Liêu tổ chức khám nghiệm hiện trường, sàng lọc các nghi can.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Lộc

Trọng nguyễn

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an mời Nguyễn Xuân Lộc đến trụ sở Công an P.7 làm việc. Tại đây, qua đấu tranh khai thác, Lộc thừa nhận đã nhiều lần đột nhập vào cửa hiệu làm tóc để trộm tài sản. Điều đáng nói, chủ cửa hiệu làm tóc chính là anh ruột của Lộc.

Lộc khai nhận, thời gian gần đây có tham gia chơi đánh bạc online trên điện thoại di động nhưng thua nhiều hơn thắng nên nảy sinh trộm tiền của anh mình. Từ ngày 26 đến 28.10, Lộc trộm đã lấy trộm của anh trai 150 triệu đồng. Ngày 29.10, Lộc tiếp tục lấy 70 triệu đồng thì bị tố giác, bắt giữ. Số tiền trộm được, Lộc dùng đánh bạc online và tiêu xài cá nhân. Khám xét phòng ngủ của Lộc, công an thu giữ 88 triệu đồng.

Hiện Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) tiếp tục điều tra, làm rõ vụ em trai đột nhập cửa hiệu làm tóc của anh trai, trộm 220 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.