Bạc Liêu hấp dẫn du khách

23/12/2016 08:55 GMT+7

Bạc Liêu đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách thập phương bởi có gần 50 di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh cùng nhiều khu du lịch sinh thái, du lịch tâm linh độc đáo...

Nhiều địa điểm hấp dẫn
Bạc Liêu nổi tiếng là miền đất trù phú, được thiên nhiên ưu đãi với nhiều hệ sinh thái tự nhiên. Trong đó có khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng cả nước như vườn chim Bạc Liêu, vườn nhãn cổ trên 100 năm tuổi cùng hàng loạt điểm du lịch, khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh như Đồng Nọc Nạng, tháp cổ Vĩnh Hưng, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thờ Tắc Sậy, khu dinh thự Công tử Bạc Liêu, khu lưu niệm đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, khu du lịch sinh thái Hồ Nam, khu du lịch Nhà Mát, khu du lịch Phật bà Nam Hải, khu điện gió Bạc Liêu, quảng trường Hùng Vương, nhà hát Cao Văn Lầu…
Bạc Liêu là nơi hội tụ 3 tộc Kinh - Hoa - Khmer, tạo nên cho vùng đất này một dòng văn hóa rất riêng và phong phú. Trong giao tiếp, người Bạc Liêu hiếu khách, trọng nghĩa, trọng tình, giàu lòng nhân ái, yêu nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật đờn ca tài tử. Bạc Liêu còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; là xứ sở bản Dạ cổ hoài lang bất hủ của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu.
Bạc Liêu còn được biết đến là vùng đất của văn hóa tâm linh, nơi hội tụ nét đẹp tâm linh tín ngưỡng văn hóa truyền thống dân gian. Hằng năm trên địa bàn tỉnh có nhiều lễ hội văn hóa độc đáo, hấp dẫn du khách như lễ hội Kỳ Yên, lễ hội Dạ cổ hoài lang, lễ hội nghinh Ông, lễ vía bà Nam Hải…
Nhiều chương trình hành động du lịch
Từ những lợi thế đặc biệt riêng vốn có, Bạc Liêu được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL kết nạp vào nhóm các tỉnh có sản phẩm du lịch vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL. Sản phẩm du lịch “Một điểm đến bốn địa phương +” trong chuỗi 4 địa phương Cần Thơ (du lịch miệt vườn sông nước, du lịch MICE), An Giang (du lịch tâm linh), Kiên Giang (du lịch sinh thái biển, đảo), Cà Mau (du lịch sinh thái rừng ngập nước) và Bạc Liêu là “điểm đến văn hóa”. Bạc Liêu được đánh giá là tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch lớn của khu vực ĐBSCL. Hiện 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL có 33 điểm du lịch tiêu biểu thì Bạc Liêu có đến 8 điểm.
Ông Trần Minh Huấn, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bạc Liêu, cho biết Bạc Liêu là tỉnh đầu tiên ở ĐBSCL có Nghị quyết riêng cho phát triển du lịch - Nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình hành động du lịch với những bước phát triển đáng ghi nhận. Các loại hình, sản phẩm du lịch được đầu tư phát triển như khai thác gần 50 di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng, trong đó có 13 di tích cấp quốc gia; xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình văn hóa có kiến trúc đẹp như nhà hát ba nón lá, cây đàn kìm, quảng trường Hùng Vương, khu biển nhân tạo thuộc khu du lịch Nhà Mát, khu du lịch Giồng Nhãn, nâng cấp, tôn tạo khu nhà Công tử Bạc Liêu; khu du lịch vui chơi giải trí công viên Trần Huỳnh, khu du lịch sinh thái gắn liền với dự án nhà máy điện gió Bạc Liêu… Tỉnh cũng đã phát triển và nâng cấp chất lượng dịch vụ du lịch và tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn để thu hút khách du lịch.
Với tiềm năng và vị thế sẵn có cùng những chương trình hành động du lịch được thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy du lịch Bạc Liêu có những bước đột phá mới để thu hút du khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.