Bạc Liêu: Hỗn chiến giành quyền bảo kê tiệm game bắn cá, 11 bị cáo lãnh án

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
31/12/2020 15:09 GMT+7

11 bị cáo trong hai băng nhóm giang hồ hỗn chiến để tranh giành quyền bảo kê tiệm game bắn cá từng gây xôn xao dư luận vừa bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt về cáo tội giết người, cố ý gây thương tích...

Chiều 31.12, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 11 bị cáo về các tội “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”. Đây là vụ hỗn chiến thanh toán với nhau giữa hai băng nhóm giang hồ để tranh giành quyền bảo kê tiệm game bắn cá từng gây xôn xao dư luận, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân ở P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai.

Cái kết “đắng” cho 2 băng nhóm tham gia hỗn chiến giành quyền “bảo kê” game bắn cá

Theo đó, các bị cáo bị tuyên án gồm: Lâm Mệnh (42 tuổi, 9 năm tù); Lâm Sang (40 tuổi, 8 năm tù); Lâm Chớp (32 tuổi, 8 năm tù); Nguyễn Hải Phận (33 tuổi, 7 năm tù); Ngô Chí Linh (25 tuổi, 7 năm tù); Đặng Văn Nguyên ( 33 tuổi, 7 năm tù); Lê Tấn Lợi (25 tuổi, 2 năm tù); Nguyễn Quốc Khởi (42 tuổi, 2 năm tù) cùng phạm tội “giết người”; Lý Phi Hổ (33 tuổi, 1 năm tù) về tội “cố ý gây thương tích”; Nguyễn Thị Hậu (26 tuổi) và Trần Hoàng Trắng (29 tuổi, cùng 2 năm tù) về tội “gây rối trật tự công cộng”. Các bị cáo cùng ở TX.Giá Rai.
Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành quyền bảo kê cho một tiệm game bắn cá trên địa bàn P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai (Bạc Liêu) do bị cáo Nguyễn Hải Phận nhận làm “bảo kê”, tối ngày 13.6.2019, hai băng nhóm do Lâm Mệnh và Lý Phi Hổ cầm đầu đã tụ tập hàng chục đàn em, chuẩn bị nhiều loại hung khí để đánh, chém lẫn nhau.
Hậu quả vụ hỗn chiến kinh hoàng làm Lý Phi Hổ bị thương tích 49% và Ngô Chí Linh bị thương tích 10%. Lý Phi Hổ và Ngô Chí Linh vừa là bị cáo cũng là bị hại trong vụ án này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.