Bác sĩ Nhà Trắng thông tin tình hình điều trị Covid-19 của Tổng thống Trump

03/10/2020 22:37 GMT+7

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cùng đội ngũ điều trị cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp báo thông tin về tình hình điều trị Covid-19 cho tổng thống.

Theo các hãng truyền thông Mỹ, ông Conley dự kiến phát biểu lúc 11 giờ ngày 3.10 (tức 22 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, đã hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, ông vẫn chưa xuất hiện.
Đến 22 giờ 40 phút (giờ Việt Nam), ông Conley và đội ngũ chăm sóc tổng thống xuất hiện. Phát biểu tại Trung tâm Y khoa quân đội quốc gia Walter Reed ở bên ngoài Washington D.C, bác sĩ Sean Conley cho hay sáng 3.10 (giờ Mỹ), tổng thống cảm thấy rất khỏe và đội ngũ bác sĩ vui mừng trước hiệu quả điều trị dành cho tổng thống. 
"Sau khi tham vấn với cả đội ngũ bác sĩ có mặt ở đây, tôi đã đề nghị để tổng thống tới Walter Reed điều trị như một biện pháp đề phòng để cung cấp các điều kiện chăm sóc và theo dõi hiện đại nhất nếu ông ấy cần", bác sĩ Conley nói.

Bác sĩ Nhà Trắng: Tổng thống Trump không phải thờ oxy, tinh thần rất tốt

Ông Conley cho hay hôm 1.10, Tổng thống Trump có ho nhẹ và nghẹt mũi. Tuy nhiên tất cả triệu chứng đã được xử lý và tình hình đang cải thiện. Bác sĩ Nhà Trắng khẳng định tổng thống không còn sốt trong vòng 24 giờ đồng hồ qua. 
Sau đó, một bác sĩ khác trong đội ngũ chữa trị cho Tổng thống Trump cho biết chủ nhân Nhà Trắng đã được tiêm liều Remdesivir đầu tiên. Liệu trình điều trị bằng Remdesivir kéo dài 5 ngày và ông Trump sẽ tiếp tục được điều trị tại Walter Reed.
Tổng thống Mỹ được khuyên ăn uống điều độ, uống nhiều nước trong suốt quá trình điều trị. Theo bác sĩ, tinh thần của ông Trump đặc biệt rất tốt.
Bác sĩ Nhà Trắng liên tục phủ nhận chuyện Tổng thống Trump phải thở ô xy, đồng thời khẳng định ông chủ Nhà Trắng vẫn điều hành công việc qua trao đổi với chánh văn phòng. 
Các bác sĩ không nêu rõ thời gian ông Trump có thể xuất viện và vẫn đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tổng thống về mọi phương diện.
Khi phóng viên lại đặt câu hỏi tại sao đưa tổng thống đến Walter Reed điều trị nếu tình hình ông ấy không quá tệ, bác sĩ Conley trả lời: "Vì ông ấy là tổng thống Mỹ".
Đội ngũ bác sĩ tham gia cuộc họp báo gồm: Sean Conley, Sean N Dooley, John Hodgson, Wesley R Campbell, Jason M. Blaylock, Robert Browning, Brian Garibaldi, Juliana Lavopa, Megan Nasworthy.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đưa đến Trung tâm Y khoa quân đội quốc gia Walter Reed vào chiều 2.10 (giờ Mỹ) bằng trực thăng, khoảng 17 giờ đồng hồ sau khi ông thông báo bị nhiễm Covid-19.

[VIDEO] Thuộc nhóm nguy cơ cao, Tổng thống Trump đang được điều trị Covid-19 ra sao?

Sau khi Tổng thống Trump nhập viện, bác sĩ Conley cho hay ông Trump vẫn “rất ổn”, không cần hỗ trợ thở oxy. Ông Conley cho biết thêm sau khi hội ý với các bác sĩ, Tổng thống Trump bắt đầu được điều trị bằng thuốc Remdesivir. Đây là thuốc chống vi rút do hãng Gilead Sciences chế tạo và đã được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp nhưng chỉ cho bệnh nhân Covid-19 nhập viện trong tình trạng rất nặng.
Trước khi Tổng thống Trump nhập viện, ông Conley cho hay bác sĩ đã tiêm cho Tổng thống Trump một liều REGN-COV2, loại thuốc điều trị Covid-19 đang được thử nghiệm của hãng Regeneron. Hãng nãy bắt đầu thử nghiệm liệu pháp REGN-COV2 trên người từ tháng 6 và kết quả ban đầu cho thấy thuốc an toàn khi sử dụng, nhưng chưa được FDA phê chuẩn.
CNN dẫn một số nguồn tin tiết lộ Tổng thống Trump hoảng hốt sau khi kết quả xét nghiệm là dương tính với Covid-19 và càng trở nên âu lo khi bắt đầu có triệu chứng sốt. Một nguồn thạo tin khác tiết lộ giới chức Nhà Trắng đang rất lo ngại về sức khỏe của Tổng thống Trump, theo CNN.
Reuters tối 3.10 dẫn một nguồn thạo tin cho hay 48 giờ tiếp theo có tính quyết định trong việc điều trị cho Tổng thống Trump.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.