Bác sĩ ơi: Mùa lạnh, có cần phải dùng kem chống nắng cho da?

06/01/2018 09:01 GMT+7

Mùa đông xuân, thời tiết chuyển lạnh, trời nhiều mây, ít nắng, có cần thiết phải dùng kem chống nắng cho da khi đi ra ngoài không thưa bác sĩ?

Cách chọn kem chống nắng như thế nào là tốt vì thời gian này thường da bị khô, cần được giữ ẩm? (Nguyễn Thanh Mai, ngụ Thanh Xuân, Hà Nội)
Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa da liễu Lê Thái Vân Thanh, Giảng viên trường Đại học Y dược TP.HCM: Thời tiết nóng, mát mẻ hay lạnh với việc bị tác động nhiều hay ít của tia UV là hai phạm trù tách biệt. Thời tiết mát mẻ hay lạnh không có nghĩa là da ít bị tác động của tia UV trong ánh nắng mặt trời. Thời tiết trở lạnh thường là vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, khoảng từ Tết Dương lịch đến Tết Âm lịch. Đây là thời gian của nhiều hoạt động lễ tết, nhịp sống, công việc và có nhiều dịp gặp gỡ khiến mọi người đi chơi, đi ra ngoài đường nhiều hơn. Vì vậy cũng sẽ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn. Thời gian này trong năm, trời tuy lạnh (ở miền Bắc) và khá mát mẻ (ở miền Nam) nhưng lại dễ bị tác động của tia UV trên bề mặt da nhiều hơn.
Bên cạnh đó, với thời tiết lạnh khô, da rất dễ bị khô và nhạy cảm nên càng dễ bị hư hại do ánh nắng mặt trời, với tác động của tia UV sẽ làm da dễ bong, sần, sạm; bề mặt da gồ ghề, xù xì.
Nhiều người chủ quan thấy trời mát, se lạnh, ít nắng thường không “trang bị”, che chắn kỹ khi ra ngoài trời đã khiến da bị “ăn nắng”, xấu đi rất nhanh.
Vì vậy, dù mùa lạnh thì vẫn cần thiết che chắn bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời khi đi ra ngoài, trong đó có việc sử dụng kem chống nắng cho da.
Đặc biệt, mùa lạnh, da khô nên nhiều người ưu tiên dưỡng ẩm cho da. Dưỡng ẩm cho da không có nghĩ là không thể dùng kem chống nắng. Một số kem dưỡng ẩm da vẫn có thể chứa các hoạt chất chống nắng.
Khi dùng kem chống nắng cho da cần chọn các thương hiệu có uy tín. Các sản phẩm tốt khi bôi lên bề mặt da thì da sẽ bóng nhẹ đến bóng vừa, thậm chí hơi ẩm ướt để cung cấp cả những chất dưỡng ẩm cho da.
Với những sản phẩm chống nắng khi bôi lên da mà da khô hoàn toàn thì có hai trường hợp. Một là có chứa hoạt chất làm giảm tiết kích thích, giảm tiết tuyến mồ hôi, tuyến bã nhờn, đồng thời hút bớt chất nhờn trên bề mặt da, thông thoáng lỗ chân lông. Những sản phẩm này tốt cho các bạn có da nhờn.
Tuy nhiên, trên thị trường, đa số kem chống nắng khi bôi lên da mà khô ngay thì hầu như sau một thời gian sử dụng sẽ bị nổi mụn hàng loạt, ngứa ngáy, khô da. Đây là những sản phẩm chứa các hạt làm bít lỗ chân lông. Khi đó, các tuyến mồ hôi, bã nhờn tiết ra không được, không thể nuôi dưỡng bề mặt da, gây tác hại cho da.
“Cần chọn sản phẩm chống nắng thương hiệu có uy tín, phù hợp với da, không gây hại cho da. Thứ nhất, không chứa những hoạt chất gây mụn; thứ hai, có chất dưỡng ẩm cho da; thứ ba, có chất dưỡng da. Tùy theo đặc tính công việc mà chọn sản phẩm dưỡng da. Kem chống nắng không màu, không mùi là tốt nhất cho da”, bác sĩ Vân Thanh nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.