Bác sĩ ơi: 'Vùng kín' có biểu hiện lạ, phải làm sao?

14/11/2015 16:12 GMT+7

Con gái tôi năm nay mới bước vào tuổi dậy thì nhưng vùng kín có những biểu hiện lạ như ngứa, đáy quần lót có bợn màu vàng và có mùi hôi. Có phải con gái tôi đã mắc bệnh phụ khoa? (ngochau_do…@yahoo.com).

Con gái tôi năm nay mới bước vào tuổi dậy thì nhưng vùng kín có những biểu hiện lạ như ngứa, đáy quần lót có bợn màu vàng và có mùi hôi. Có phải con gái tôi đã mắc bệnh phụ khoa? (ngochau_do…@yahoo.com).

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Bác sĩ CKII - Dương Phương Mai, Phó giám đốc y khoa Bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn:
Ngứa vùng âm hộ, huyết trắng màu vàng, hôi là các triệu chứng của bệnh viêm âm hộ, âm đạo. Chị cần đưa cháu đi khám phụ khoa, bác sĩ sẽ xét nghiệm huyết trắng để xác định nguyên nhân và điều trị cho cháu.
Để phòng tránh các bệnh viêm nhiễm, chị cần hướng dẫn cho cháu vệ sinh vùng kín đúng cách như: lau rửa từ trước ra sau, giữ khô thoáng, không dùng dung dịch vệ sinh bừa bãi, mặc quần lót cotton, phơi đồ lót nơi có nắng, giữ vệ sinh kinh nguyệt.
Mẹ cháu 62 tuổi, bị tiểu đường khoảng 10 năm nay. Cách đây 3 năm, mẹ cháu có hiện tượng đau nhói ở tim; đi khám được chẩn đoán bị mạch vành; điều trị được 1 năm tình hình vẫn không thuyên giảm, vậy phải làm cách nào? (anhnguyet199…@gmail.com).
PGS-TS Nguyễn Hoài Nam, cố vấn y khoa Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, Phó chủ tịch thường trực Hội Phẫu thuật lồng ngực và tim mạch TP.HCM:
Đối với bệnh nhân bị bệnh động mạch vành, có nghĩa là hẹp động mạch vành nuôi cơ tim, điều trị khoảng 6 tháng đến một năm đúng bài bản mà không thấy đỡ, cần đi chụp X-quang động mạch vành xem có cản quang xóa nền DSA hay MSCT động mạch vành không. Mục đích việc làm này nhằm phát hiện hiện tượng tắc nghẽn của động mạch vành, từ đó mới có quyết định nong và đặt stent hay làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.