Bác sĩ quân y Việt Nam trực chiến chữa bệnh cho người dân vùng vỡ đập

30/07/2018 06:00 GMT+7

Tổ Quân y thuộc Đoàn Kinh tế quốc phòng 385, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng Việt Nam khám bệnh và cấp thuốc cho người dân Lào trong khu vực xảy ra thảm họa vỡ đập thủy điện.

Suốt những ngày sau thảm hoạ vỡ đập Xe Pian – Xe Namnoy , tổ Quân y thuộc Đoàn Kinh tế quốc phòng 385, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Lào đã cử nhiều y, bác sỹ trực chiến ở trung tâm huyện Sanamxay – nơi hàng ngàn người dân gánh chịu thảm hoạ đang tá túc để khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí.
Anh Nguyễn Văn Bùng (Bệnh xá trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng, tổ trưởng tổ Quân y) chia sẻ với Thanh Niên: "Trong những ngày trực chiến tại trung tâm huyện Sanamxay chúng tôi thấy bệnh thường gặp nhất là sốt siêu vi do người dân phải ngâm nước quá lâu và nhiễm lạnh. Cụ thể, phụ nữ gặp bệnh về đường ruột, trẻ em thường gặp vấn đề về hô hấp. Ngoài ra, rất nhiều người đã được sơ cứu vết thương do va đập, trầy xước khi chạy lũ."
Trong 5 ngày trực chiến, tổ Quân y tiếp nhận 8 ca bệnh nặng phải chuyển đi cấp cứu ở tuyến trên.
Trường hợp chị Na Ngau đang mang thai 28 tuần khiến nhiều người xúc động. Trong lúc chạy lũ chị bị va đập nhiều. Sợ ảnh hưởng thai nên khi khám chị rất căng thẳng. Tuy nhiên, khi được khám kỹ, xác định cái thai vẫn an toàn và cấp thuốc bổ chị yên tâm ra về.
Một cụ bà trong vùng lũ được kiểm tra sức khoẻ Lam Ngọc
Thanh niên bị cô lập trong vùng lũ bị bệnh được bác sĩ khám Lam Ngọc
Mỗi ngày có hàng trăm người dân đến khám bệnh Lam Ngọc
Bác sĩ khám thai cho một người dân Lào té ngã khi chạy lũ Lam Ngọc
Anh Khamtao (bản May) được bác sĩ khám bệnh sau khi được đưa ra từ vùng cô lập Lam Ngọc
Thăm hỏi sức khoẻ bệnh nhân Lam Ngọc
Một người dân bị lũ cuốn bị thương ở chân được bác sĩ vệ sinh vết thương Lam Ngọc
                                                                                                                        Từ Sanamxay, Lào
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.