
Tàu thuyền Trung Quốc 'ăn vạ' ở Trường Sa: Bu bám Huy Gơ
Trong các chuyến công tác cuối năm 2021 và đầu năm 2022 này, khi đến khu vực Huy Gơ, chúng tôi đều thấy tàu cá dân binh Trung Quốc neo đậu rất nhiều ở bãi cạn Ken Nan.
Không chỉ vu cáo Việt Nam tổ chức tàu dân binh gây rối, một tạp chí liên quan hải quân Trung Quốc còn kích động Bắc Kinh “mạnh tay xử lý” tàu Việt Nam ở Biển Đông.
Những câu chuyện về các 'điểm nóng' ở Trường Sa và những hình ảnh ghi được trong tháng 4.2021, để cung cấp đầy đủ nhất về tình hình Trường Sa hôm nay.
Những ngày tháng 4.2021 này, vùng biển Nam Yết (H.Trường Sa, Khánh Hòa) tập trung hàng trăm tàu cá Trung Quốc neo đậu.
'Hiện nay, tình hình biển Đông vẫn đang căng thẳng, đặc biệt là tại bãi Ba Đầu', tiến sĩ Nguyễn Thanh Minh, chia sẻ tại Hội thảo khoa học 'Hoàng Sa và Trường Sa, trong lịch sử Việt Nam'.
Từ năm 2020 đến nay, Huy Gơ là một trong những nơi tập trung nhiều tàu cá Trung Quốc và họ thường xuyên lao xuồng cao tốc ra đe dọa, uy hiếp tàu thuyền Việt Nam đi qua khu vực này.
Buổi sáng một ngày giữa tháng 4.2021, chúng tôi đến đảo Sinh Tồn Đông. Nhìn qua khí tài quan sát chuyên dụng sang bãi Ba Đầu, chỉ thấy khoảng 10 tàu cá Trung Quốc neo đậu ở đó.
Tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, sau khi điều hàng trăm tàu dân binh hiện diện gần bãi Ba Đầu, Trung Quốc triển khai thêm 3 tàu tên lửa tàng hình tấn công nhanh đến bãi Chữ Thập khiến giới quan sát lo ngại.
Lên tiếng về việc hàng trăm tàu dân binh Trung Quốc hiện diện ở bãi Ba Đầu, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định đây là hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam.