Bài phát biểu của Tổng thống Trump có kích động biểu tình bạo lực?

Bảo Vinh
Bảo Vinh
07/01/2021 16:34 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc kích động cuộc biểu tình bạo lực tại quốc hội Mỹ. Một số người lại thắc mắc vì sao người biểu tình lại giận dữ phản ứng như vậy.

Ngày 6.1, phiên họp tại quốc hội Mỹ nhằm kiểm phiếu đại cử tri bầu cho các ứng cử viên tổng thống trở thành một cuộc hỗn loạn, bạo lực khi người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội.
Thông thường, cuộc họp này chỉ mang tính thủ tục để chứng nhận chiến thắng của ứng viên đắc cử nhưng những cáo buộc về gian lận và bất thường trong cuộc bầu cử năm 2020 đã khiến phiên họp trở nên căng thẳng tột độ.
Trước khi cảnh bạo lực diễn ra, Tổng thống Trump có bài phát biểu kéo dài khoảng 70 phút trước đám đông người ủng hộ gần Nhà Trắng.

Tổng thống Trump xuất hiện tại cuộc biểu tình trước vụ hỗn loạn ở quốc hội Mỹ

Reuters

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump lặp lại những cáo buộc rằng ông đã bị cướp mất chiến thắng, rằng cuộc bầu cử bị gian lận, rằng giới chức bầu cử tại nhiều bang trái phép thay đổi quy định về bỏ phiếu. Sau đó, nhà lãnh đạo liệt kê ra hàng loạt bất thường tại các bang chiến địa.
Tổng thống Trump nói muốn tôn trọng mọi người nhưng chỉ trích đối thủ chính trị của ông là người xấu. “Phó tổng thống Mike Pence sẽ phải đứng về phía chúng ta. Nếu ông ta không làm vậy, đó sẽ là ngày buồn cho đất nước vì ông ta đã tuyên thệ bảo vệ hiến pháp”, Tổng thống Trump nói.
Mô tả kết quả bầu cử là cuộc tấn công quá mức đối với nền dân chủ, Tổng thống Trump kêu gọi người ủng hộ: “Chúng ta sẽ phải chiến đấu quyết liệt hơn. Chúng ta sẽ xuống Capitol. Chúng ta sẽ chia vui cùng các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ can đảm, và có lẽ sẽ không chia vui quá mức với một vài người trong số họ. Bạn sẽ không bao giờ giành lại đất nước với sự yếu đuối”.

Người biểu tình đeo mặt nạ Tổng thống Trump

Reuters

Sau diễn biến bạo lực tại tòa nhà quốc hội, nhiều quan chức, nghị sĩ lên án Tổng thống Trump vì đã khơi mào cuộc hỗn loạn. Một số người còn đề xuất luận tội tổng thống và kích hoạt Tu chính án 25 để phế truất nhà lãnh đạo.
Hàng loạt cơ quan truyền thông tố cáo Tổng thống Trump đã gây ra cuộc biểu tình bạo lực. Tờ The New York Times chạy tít: “Bài phát biểu của ông Trump giúp khơi mào bạo lực tại Capitol” trong khi CNN tố cáo “Ông Trump châm ngòi cuộc tấn công phá hoại cho cái kết bạo lực của nhiệm kỳ tổng thống”. Trong khi đó, tờ Time chạy tít: “Bị kích động bởi Tổng thống, người ủng hộ Trump xông vào Capitol”.

Facebook và Twitter tạm khóa tài khoản của Tổng thống Trump

Mặt khác, cũng có những ý kiến phản biện, cho rằng cần nhìn lại nguyên nhân thật sự dẫn đến cuộc biểu tình. Người dẫn chương trình Tucker Carlson của đài Fox News, một trong những người ủng hộ Tổng thống Trump, cho rằng người dân đã phản ứng vì ý kiến của họ không được lắng nghe.
“Chừng nào người dân chân thành tin rằng họ có thể thay đổi tình hình bằng cách bỏ phiếu, họ sẽ giữ bình tĩnh. Điều ngược lại cũng đúng nếu người dân tin rằng nền dân chủ của họ bị gian lận, rằng việc bỏ phiếu chỉ là sự sắp đặt, rằng hệ thống bị gian lận và được bí mật điều hành bởi một nhóm nhỏ những người không trung thực nhưng nắm quyền lực, hành động chỉ vì lợi ích của riêng mình”, ông Carlson viết.

Người ủng hộ ông Trump gây náo loạn tại Điện Capitol

“Nếu bạn không mảy may bận tâm dừng lại và ngẫm nghĩ về việc các công dân xông vào tòa nhà quốc hội, bạn là người khờ dại, thiếu hiểu biết và sự tự nhận thức và không có tư cách điều hành đất nước. Chúng ta đạt đến ngày buồn, hỗn loạn này là có lý do”, ông Carlson viết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.