Bài thuốc cổ truyền ‘đánh tan’ bệnh vảy nến

06/12/2019 08:00 GMT+7

Tại Mỹ, biết mình mắc bệnh vảy nến, ông Nguyễn đã uống đủ thứ thuốc, tốn rất nhiều tiền nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh. Cuối cùng, qua lời giới thiệu của người bạn, ông về Việt Nam tìm tới Bảo Thanh Đường và điều kỳ diệu đã tới.

Ông Trần Đình Nguyễn (54 tuổi) được sinh ra tại huyện Mỹ Hào (Hưng Yên). Năm 15 tuổi, ông theo gia đình sang định cư tại đất Mỹ, đầu tháng 3.2009, trên người ông bỗng dưng bị nổi mẩn ngứa, xuất hiện các lớp vảy ở hai khuỷu tay, lan dần ra hai thái dương, tóc rụng nhiều khi chải đầu. Nghĩ là bệnh ngoài da bình thường, ông chỉ rửa cồn, bôi thuốc nhưng không thấy đỡ. Đột nhiên, vào giữa năm đó bệnh tiến triển rất nhanh, lớp vảy cũ chưa thôi thì lớp vảy mới xuất hiện mọc ra khắp người, cổ, tay, chân, mặt… trông rất đáng sợ.
Chỉ vài ngày sau, cơn ngứa ngáy toàn thân bắt đầu dữ dội. Đến lúc này, ông Nguyễn mới tới bệnh viện kiểm tra làm sinh thiết và được kết luận là mắc bệnh vảy nến. “Tôi không thể ra ngoài, bởi lớp vảy trên người cứ rụng ra hàng vốc mỗi ngày”, ông Nguyễn cho hay. Bệnh ngày càng nặng dần, ông Nguyễn có cảm giác như mình càng mặc cảm, càng cảm thấy khổ sở thì căn bệnh càng bám riết. Ông đã tới nhiều bệnh viện tiếng tăm ở xứ người chữa bệnh vảy nến nhưng không thành công. Thậm chí, ông còn quyết định chạy xạ, mỗi đợt khoảng 5 phút nhưng rồi người đỏ như… tôm luộc. Dần dần, mọi người nhìn thấy ông mắc bệnh vảy nến đều ghê sợ. Là đàn ông, nhưng khi phải chống chọi cùng căn bệnh dai dẳng này đã khiến ông suy sụp, một thời gian dài phải nằm bẹp một chỗ.
Các bệnh ngoài da như chàm tổ đỉa... được Bảo Thanh Đường chữa dứt điểm bằng thuốc đông y gia truyền

Các bệnh ngoài da như chàm tổ đỉa... được Bảo Thanh Đường chữa dứt điểm bằng thuốc đông y gia truyền

“Khi về Việt Nam chữa bệnh vợ chồng tôi cứ nghĩa đây sẽ là “canh bạc cuối cùng”, vì tây y hiện đại tiên tiến tôi đây đã trải qua rồi, giờ là lúc đặt niềm tin vào thuốc đông y ở quê nhà”, ông Nguyễn tâm sự. Tại phòng tư vấn của phòng khám, ông được lương y Nguyễn Thị Hòa hỏi cặn kẽ về bệnh tình và động viên để tâm lý được thoải mái hơn. Thật may mắn, sau một tuần sử dụng liệu trình của phòng khám, da dẻ toàn thân của ông đã dịu dần, vảy không ứa máu. Hằng ngày sau khi tắm bằng bài thuốc dược liệu của phòng khám vảy rụng rất nhiều, người thấy dễ chịu.
Phòng khám Bảo Thanh Đường 210 Lê lai, Q.1, TPHCM; ĐT : 028.39252818 hằng ngày tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh ngoài da như chàm, viêm da...

Phòng khám Bảo Thanh Đường 210 Lê lai, Q.1, TPHCM; ĐT : 028.39252818 hằng ngày tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh ngoài da như chàm, viêm da...

Sau 2 tháng, vảy rụng hết, các vết bắt đầu lên da non, tóc không còn rụng. Lúc này ông vẫn được lương y chỉ dẫn tiếp tục sử dụng thuôc bôi khắp chỗ bị vảy nến. Tháng 7.2012, da chân tay của ông gần như trở lại bình thường, sức khỏe hồi phục, vợ chồng ông Nguyễn đã quay trở lại đất Mỹ để tiếp tục công việc kinh doanh gia đình. Khoảng 2 tháng đầu sau khi ở Việt Nam trở về, ông Nguyễn vẫn tiếp tục duy trì việc sử dụng thuốc đông y Bảo Thanh Đường. Nhờ thực hiện việc sử dụng thuốc đều đặn và chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý, bệnh vảy nến của ông Nguyễn đã khỏi hẳn. Phòng khám Bảo Thanh Đường sử dụng các thảo dược thiên nhiên và tự trồng, tự bào chế theo phương gia truyền để chữa các bệnh ngoài da như vảy nến, chàm... ngoài việc chữa trị hiệu quả, giảm tái phát, còn làm cho da dẻ hồng hào không để lại vết thâm...
Hệ thống khám bệnh và tư vấn miễn phí của Bảo Thanh Đường:
- Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. ĐT: 024.39423585.
- TP.HCM: 210 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1. ĐT: 028.39252818 - 0767732126 (zalo).
- Nha Trang: 1046 Lê Hồng Phong. ĐT: 0258.3881005.
- Đà Nẵng: 60A Lê Hồng Phong, quận Hải Châu. ĐT: 0236.3562037.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.