Bài toán kinh tế tại Hội chợ sách TP.HCM

27/03/2014 03:15 GMT+7

Hội chợ sách TP.HCM lần 8 (từ 24 - 30.3) đạt doanh thu sau 2 ngày đầu là 3,2 tỉ đồng. Trong đó những đơn vị doanh thu cao: Công ty Fahasa (hơn 800 triệu đồng), Tiki (800 triệu đồng), Công ty Phương Nam (hơn 700 triệu đồng), NXB Trẻ (160 triệu đồng - riêng ngày 24.3), NXB Kim Đồng (150 triệu đồng), Alpha Books (120 triệu đồng) Huy Hoàng Books (100 triệu đồng), Chibooks (70 triệu đồng)…

 Hội chợ sách TP.HCM lần 8 - Ảnh: Ngọc Bi
Hội chợ sách TP.HCM lần 8 - Ảnh: Ngọc Bi

Đây là nỗ lực rất lớn của các nhà làm sách trong thời điểm khó khăn này. Nhiều đơn vị xác định đi hội chợ sách để duy trì thương hiệu là chính, chứ cầm chắc sẽ thua lỗ bởi chi phí thuê gian hàng, trang trí, nhân công là quá cao.

Các đầu sách bán chạy nhất hội chợ, tính tới ngày 25.3 phải kể tới: Hỏa ngục (Dan Brown); Chúc một ngày tốt lành, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh), Đảo (Nguyễn Ngọc Tư). Bộ truyện tranh Nhóc Miko! Cô bé nhí nhảnh, Buồn làm sao buông (Anh Khang), Chiều chiều, Cát bụi chân ai (Tô Hoài)...

Ngọc Bi

 >> Hội chợ sách và giao lưu với tác giả nổi tiếng
 >> Sách điện tử VN tham gia Hội chợ sách quốc tế Frankfurt
 >> Hội chợ sách quốc tế Hà Nội 2012: Vắng khách mua, đông người hội thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.