Balotelli và Pirlo hết cơ hội dự EURO 2016

24/05/2016 15:10 GMT+7

Hai trụ cột một thời của tuyển Ý là Mario Balotelli và Andrea Pirlo đã không có tên trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho EURO 2016 mà HLV Antonio Conte vừa công bố.

Cách đây 4 năm, các bàn thắng của Balotelli đã giúp tuyển Ý giành quyền vào chơi trận chung kết EURO 2012. Thế nhưng, giờ đây, ngay cả cơ hội góp mặt tại giải vô địch bóng đá châu Âu, tiền đạo này cũng không có.
Trong danh sách sơ bộ gồm 30 cầu thủ tuyển Ý mà HLV Conte vừa công bố vào tối qua (23.5, giờ địa phương), Balotelli đã không có tên. Đó là hậu quả của việc sa sút phong độ khi trong mùa giải vừa qua, tiền đạo đang thi đấu theo bản hợp đồng cho mượn từ Liverpool chỉ có 1 bàn thắng trong 20 lần ra sân ở Serie A cho AC Milan.

tin liên quan

Pirlo vẫn hy vọng được dự EURO 2016
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Gazzetta dello Sport, tiền vệ 37 tuổi đang chơi ở giải nhà nghề Mỹ Andrea Pirlo vẫn hy vọng mình được HLV Conte điền tên vào danh sách tuyển Ý dự EURO 2016.
Tại EURO 2012, Balotelli ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-1 của tuyển Ý trong trận bán kết với Đức. Cộng với bàn thắng ghi được vào lưới CH Ireland, tiền đạo này là 1 trong 6 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải. 
Kể từ khi lên dẫn dắt tuyển Ý thay cho Cesare Prandelli sau World Cup 2014, HLV Conte có 1 lần triệu tập Balotelli vào tháng 11.2014. Tuy nhiên, khi đó anh không thể thi đấu vì bị chấn thương.
Tương tự như Balotelli là tiền vệ kỳ cựu Pirlo. Cách đây vài ngày, cầu thủ 37 tuổi đã thổ lộ rằng anh muốn có cơ hội góp mặt ở EURO 2016. Tuy nhiên, "lời thỉnh cầu" của cựu cầu thủ Juventus đã không được HLV Conte đáp lại.
HLV Conte quyết định chọn những cầu thủ đã có công đưa tuyển Ý vượt qua vòng loại EURO 2016 AFP
Cùng chung số phận với Balotelli và Pirlo còn có Sebastian Giovinco. Tiền đạo này hiện cũng đang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ, tương tự như Pirlo. Tuy nhiên, HLV Conte có vẻ như tin tưởng vào những cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu hơn. Chính vì vậy, ông đã gọi Eder (Inter), Immobile (Torino), Insigne (Napoli), Pellè (Soton), Zaza (Juventus), Bernardeschi (Fiorentina) và El Shaarawy (Roma).
HLV Conte không giải thích nhiều về sự lựa chọn của mình. Ông chỉ cho biết rằng ông chọn những cầu thủ đã cùng tuyển Ý thi đấu trong suốt vòng loại EURO 2016 vừa qua.
Danh sách sơ bộ tuyển Ý chuẩn bị cho EURO 2016:
Thủ môn: GianluigiBuffon (Juventus), Federico Marchetti (Lazio), Salvatore Sirigu (PSG). 
Hậu vệ: DavideAstori (Fiorentina), Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (cùng Juventus), Angelo Ogbonna (West Ham), Rugani (Juventus), Darmian (Man Utd), De Sciglio (Milan), Zappacosta (Torino). 
Tiền vệ: Benassi (Torino), Bonaventura (Milan), De Rossi, Florenzi (cùng Roma), Giaccherini (Bologna), (Napoli), Montolivo (Milan), Motta (PSG), Parolo (Lazio), Sturaro (Juventus), Candreva (Lazio). 
Tiền đạo: Eder (Inter), Immobile (Torino), Insigne (Napoli), Pelle (Southampton), Zaza (Juventus), Bernardeschi (Fiorentina), El Shaarawy (Roma).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.