Bất động sản Quảng Nam: Thời của sản phẩm thật

30/06/2020 08:00 GMT+7

Những ngày này, khu vực dọc đường biển Đà Nẵng - Hội An và sông Cổ Cò chứng kiến không khí sôi động trên các công trường khi một số chủ đầu tư dồn sức hoàn thiện sản phẩm.

Đổi thay ven dòng sông Cổ Cò

Các nỗ lực đáng ghi nhận tại Rosa Riverside Complex cho thấy những tín hiệu đáng mừng trên thị trường bất động sản (BĐS) Nam Đà Nẵng, hướng đến thời kỳ của sản phẩm thật.
Những ngày này tại khu vực sông Cổ Cò, không khí thi công đang diễn ra vô cùng sôi động tại dự án Rosa Riverside Complex. Ghi nhận ngày 29.6, các tuyến đường đã hoàn thành hạ tầng như bó vỉa, cấp phối, hệ thống điện nước, nhiều tuyến đã được trải thảm nhựa khang trang. Hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường sau một thời gian chăm sóc đã bắt đầu cho bóng mát, ra hoa. Đặc biệt, công viên trung tâm đã phủ xanh thảm cỏ, các loài hoa, cây bụi mới trồng cũng đã phát triển nhanh chóng.
Theo Công ty TNHH thương mại xây dựng và dịch vụ An Dương (chủ đầu tư dự án Rosa Riverside Complex), sắp đến công ty sẽ tổ chức khởi công sân thể thao đa năng và công viên vui chơi giải trí nhằm chào đón những cư dân đầu tiên an cư tại dự án, cũng như tạo thiết chế văn hóa thể thao phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của người dân khu vực lân cận.
Công viên nội khu Rosa Riverside Complex đã hoàn thành

Công viên nội khu Rosa Riverside Complex đã hoàn thành

Phú Thành

Vượt khó khăn dịch Covid-19

Trước đó, chiều 23.6, tại dự án Shantira Beach Resort & Spa, Công ty CP bất động sản Nam miền Trung ký kết hợp tác chiến lược, phân phối 70 căn biệt thự mặt biển và 430 căn hộ resort tọa lạc trên diện tích 8,6 ha; tất cả đều có hướng nhìn ra biển với bờ biển 1,5 ha.
Ông Lê Huy Khang, Giám đốc phát triển kinh doanh Tập đoàn Hoàng Gia Hội An, chia sẻ quãng thời gian 6 tháng đầu năm 2020 thật sự khó khăn với cả nước và cộng đồng doanh nghiệp khi đại dịch Covid-19 khiến các hoạt động kinh tế gần như bị đình trệ.
Tập đoàn Hoàng Gia Hội An cũng không ngoại lệ, công trình Shantira Beach Resort & Spa bị ảnh hưởng khi thực hiện giãn cách xã hội, thiếu hụt lao động. “Tuy nhiên, hôm nay chứng kiến 70 căn biệt thự đã hoàn thiện phần thô, 2 trong 3 khối căn hộ 11 tầng đã thi công đến tầng 3 và đạt tiến độ 7 ngày/sàn, khối căn hộ còn lại đã chuẩn bị xong mặt bằng, đội ngũ thi công cùng tập đoàn không giấu được tự hào với nỗ lực được ghi nhận xứng đáng”, ông Lê Huy Khang nói.
Shantira Beach Resort & Spa hoàn thiện phần thô 70 căn biệt thự

Shantira Beach Resort & Spa hoàn thiện phần thô 70 căn biệt thự

Phú Thành

Dự án động lực cho khu Nam Đà Nẵng

Theo đánh giá của giới đầu tư BĐS, trong bối cảnh hiện nay, việc các chủ đầu tư nêu trên tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng các dự án là một nỗ lực rất đáng được ghi nhận. Bởi lẽ, những năm qua, thị trường BĐS miền Trung phát triển khá nóng, nhiều dự án đã vội bán đất trên giấy khi chưa hình thành cơ sở hạ tầng.
Việc “bán lúa non”, “cầm đèn chạy trước ô tô” đã để lại những câu chuyện dài mà đến nay vẫn đang tháo gỡ. Do đó, hiện nay các nhà đầu tư cũng đã tỉnh táo, sáng suốt hơn, nên các sản phẩm thật, BĐS đã thành hình đang được ưa chuộng.
Theo liên danh phát triển dự án Rosa Riverside Complex (gồm Navi Property và CityA Real), dự án Rosa Riverside Complex nằm ở trục huyết mạch cửa ngõ TP.Đà Nẵng và Quảng Nam, có vị trí đắc địa bên sông Cổ Cò. Sản phẩm BĐS giá trị thật này trong tương lai còn thừa hưởng trục giao thông thủy phát triển kinh tế xã hội, nhất là du lịch ven sông Cổ Cò, nối 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng. Khi dòng sông Cổ Cò được khơi thông sẽ là lực đẩy bứt phá lớn cho BĐS tại đây.
Các dự án bất động sản ven biển liền kề sông Cổ Cò vực dậy khu vực Nam Đà Nẵng

Các dự án bất động sản ven biển liền kề sông Cổ Cò vực dậy khu vực Nam Đà Nẵng

Phú Thành

“Với ý tưởng xây dựng một khu đô thị sở hữu nét đẹp văn hóa của cả 2 vùng đất, trong đó có vùng đất di sản Quảng Nam, Rosa Riverside Complex được đầu tư tập trung vào hệ thống cảnh quan như phố đi bộ ven sông, con đường hoa, con đường đèn lồng. Đặc biệt, phân khu biệt thự ven sông tại Rosa Riverside Complex được định hướng quy hoạch như một Hội An thu nhỏ sẽ mang lại cho khách hàng một không gian sống đẳng cấp, hòa quyện cùng thiên nhiên đồng thời mở ra cơ hội hình thành nên chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch với các loại hình lưu trú sinh thái và cao cấp cho du khách khi đến với Hội An, Đà Nẵng trong tương lai”, đại diện liên danh Navi Property và CityA Real chia sẻ.
Bên cạnh đó, Rosa Riverside Complex cũng đã hình thành chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp như công viên cây xanh, chuẩn bị xây khu vui chơi trẻ em, sân thể thao... Tất cả để khẳng định quyết tâm đưa BĐS ven sông Cổ Cò trở thành sản phẩm có giá trị thật, tạo tiền đề phát triển du lịch, thương mại dịch vụ trong tương lai gần, chứ không chỉ mua bán trên giấy như những dự án khác.
Khu đô thị sinh thái Rosa Riverside Complex do Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ An Dương làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 700 tỉ đồng. Đơn vị phát triển dự án: Liên danh Navi Property (hotline 0905.66.88.62) và CityA Real (hotline 0931.43.43.43).
Sông Cổ Cò còn có tên Lộ Cảnh Giang từng một thời là tuyến đường thủy quan trọng, kết nối giao thương Đà Nẵng - Hội An, góp phần tạo nên sự sầm uất của thương cảng Hội An. Nhưng từ cuối thế kỷ 19, sông Cổ Cò bị bồi lấp. Hiện TP.Đà Nẵng và Quảng Nam bắt tay quyết tâm nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò với quy mô 1.000 tỉ đồng, nhằm phục vụ tuyến đường du lịch trên sông, phát triển kinh tế xã hội 2 địa phương, nhất là khu đô thị ven sông Cổ Cò.
Theo kế hoạch, ngoài việc nạo vét lòng sông rộng 90 m cho đồng bộ với đoạn tuyến tại Đà Nẵng, thì Quảng Nam cũng đầu tư hoàn thiện hạ tầng 2 bên bờ sông và 4 cây cầu nối hai bờ Đông - Tây của sông Cổ Cò.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.