Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng: Hành trình 15 năm cứu những trái tim

19/10/2019 13:51 GMT+7

Tối nay 19.10 tại Minh Toàn Galaxy, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tổ chức chương trình “15 năm - Hành trình vì trái tim hoàn mỹ” nhân kỷ niệm 15 năm thực hiện ca can thiệp tim mạch đầu tiên (2004-2019).

Đây là dịp nhìn lại những thành tựu Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đạt được trong công tác điều trị bệnh lý tim mạch, đồng thời gửi lời tri ân đến quý bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ, các đơn vị tài trợ… đã tin tưởng đồng hành suốt 15 năm qua.
Chương trình “15 năm - Hành trình vì trái tim hoàn mỹ” ngoài lãnh đạo, nhân viên, đại diện các bệnh viện Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, các chuyên gia, bác sĩ hợp tác… đặc biệt còn mời bác Đỗ Hoàng Thiệu (72 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng), bệnh nhân đầu tiên được can thiệp tim mạch thành công với hành trình vượt qua bệnh tật.
Chương trình còn tri ân các quỹ hội, nhà tài trợ, mạnh thường quân... đồng hành cùng hành trình “Viết tiếp câu chuyện trái tim”, là chương trình Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám sàng lọc và can thiệp/phẫu thuật tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em nghèo miền Trung - Tây Nguyên từ năm 2007. “Là những người công tác trong ngành y, chúng tôi tin rằng mình có công cụ, kỹ thuật và bàn tay để giúp đỡ các em, trả lại tuổi thơ, tương lai rộng mở cho các em. Đó chính là niềm tự hào được làm điều có ích cho cộng đồng và lan tỏa những ý nghĩa đầy nhân văn” - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng gửi gắm thông điệp.
Hơn 15 năm trước, khi phẫu thuật tim hở và can thiệp tim mạch là niềm mơ ước của nhiều cơ sở y tế nhưng chưa thực hiện được, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng là bệnh viện đầu tiên của miền Trung triển khai can thiệp tim mạch (tháng 6.2004) và là đơn vị thứ hai sau Bệnh viện Trung ương Huế trong triển khai phẫu thuật tim hở (tháng 7.2006). Sau thành công ban đầu, bệnh viện tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao, không ngừng học hỏi các chuyên gia, giáo sư đầu ngành trong nước và quốc tế, đã phát triển chuyên môn mạnh mẽ, đến nay đạt nhiều thành tựu trong điều trị tim mạch như triển khai và ứng dụng phẫu thuật nội soi tim ít xâm lấn, phẫu thuật nội soi cắt kén khí phổi, thùy phổi, u màng tim, phẫu thuật phình động mạch chủ bụng.
Bên cạnh đó, đơn vị đầu tư 25 tỉ đồng cho máy móc, hạ tầng mới như: Khu Hồi sức tim, Phòng mổ hiện đại chuyên sâu về tim, máy CEC - ứng dụng kỹ thuật ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể) hiện đại nhất miền Trung-Tây Nguyên, máy bơm bóng nghịch cảnh trong động mạch chủ (chỉ có ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng)… Thời gian đến, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên khoa mũi nhọn Tim mạch, cứu chữa nhiều bệnh nhân tim miền Trung - Tây Nguyên, nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ, giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân phẫu thuật tim ở các bệnh viện lớn tại VN.
Ngày 19.10, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học lần 8 năm 2019 chuyên đề Tim mạch, lồng ngực với nhiều đại biểu đến từ các bệnh viện trong hệ thống Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ và các bệnh viện lớn trên cả nước như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quảng Nam, Đại học Y dược TP.HCM, Viện Tim mạch VN.
“Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất 3 tháng tuổi, nặng 4 kg được can thiệp/phẫu thuật thành công tháng 8.2016 là thành tựu nổi bật nhất đến nay”.
Từ năm 2004 đến hết tháng 8.2019, Đơn vị Tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thực hiện 4.429 ca can thiệp và 1.529 ca phẫu thuật; trong đó nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp như thông liên thất/hẹp đường ra thất trái/cơ tim phì đại; hoán vị đại động mạch/thông liên thất lỗ lớn/hẹp động mạch phổi; vỡ phình bóc tách động mạch chủ tuýp A/hội chứng Marfan… được điều trị thành công. Từ năm 2007 đến tháng 8.2019, bệnh viện khám sàng lọc tim bẩm sinh cho hơn 300.000 trẻ, trong đó hơn 4.800 em được can thiệp/phẫu thuật thành công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.