Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng là cơ sở đào tạo thực hành bác sĩ đa khoa

10/09/2020 08:00 GMT+7

Tại công văn 3511/SYT-TCCB, TP.Đà Nẵng ngày 3.9.2020, do Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng ký, đã thống nhất cho phép Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng là cơ sở đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe.

Cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe sẽ bao gồm: bác sĩ đa khoa, cao đẳng điều dưỡng và kỹ thuật viên xét nghiệm.
Như vậy, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng là đơn vị thứ 7 được phép đào tạo thực hành ngành bác sĩ đa khoa, và cũng là bệnh viện tư đầu tiên tại TP.Đà Nẵng được Sở Y tế cấp quyết định này. Để được cấp phép này, ngoài việc bệnh viện phải đáp ứng nguồn nhân lực gồm các tiến sĩ, thạc sĩ y khoa, các bác sĩ nội trú và chuyên khoa có kinh nghiệm lâm sàng, có kỹ năng sư phạm mà còn có đủ sơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn đào tạo. Trong thời gian tới, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng sẽ thực hiện cả 2 nhiệm vụ đó là: khám chữa bệnh và đào tạo các bác sĩ, kỹ thuật viên và điều dưỡng trong tương lai.
Theo bác sĩ Võ Văn Thu, Giám đốc điều hành bệnh viện cho biết: “Bệnh viện đa khoa Tâm Trí và Trường đại học Phan Chu Trinh đều thuộc Tập đoàn TMMC Healthcare. Thời gian qua Bệnh viên đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng cùng với khoa Y Trường đại học Phan Chu Trinh thành lập mô hình viện - trường. Với mô hình này Bệnh viện đa khoa Tâm Trí và khoa Y Trường đại học Phan Chu Trinh tạo ra một hướng đi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và đào tạo. Việc tận dụng nguồn nhân lực của viện - trường cũng như sự hợp tác với các trường đại học khác trong và ngoài nước, sẽ giúp cho viện - trường thu hút các giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia về lĩnh y tế và học thuật đến làm việc và giảng dạy. Mục tiêu chính của mô hình viện - trường là cung cấp cho khách hàng dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí hợp lý, đồng thời đào tạo một nguồn nhân lực y khoa vừa có tâm vừa có trí, dựa trên nền tảng đào tạo cho sự thay đổi”.
Mục tiêu của mô hình viện - trường sẽ đào tạo nên một nguồn nhân lực y khoa vừa có tâm vừa có trí

Mục tiêu của mô hình viện - trường sẽ đào tạo nên một nguồn nhân lực y khoa vừa có tâm vừa có trí

Nhận được Quyết định này từ Sở Y tế Đà Nẵng, chính là động lực rất lớn để Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng và khoa Y Trường đại học Phan Chu Trinh thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai và sớm đưa vào thực hiện kế hoạch, dựa trên mô hình viện - trường, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao việc chăm sóc sức khỏe và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.