Đất Xanh Miền Trung hé lộ những siêu phẩm mới

26/10/2020 11:30 GMT+7

Năm 2020, Đất Xanh Miền Trung có 6 dự án mới, giữ vững tinh thần nhà phát triển bất động sản hạng sang hàng đầu Đông Nam Á 2018 (Dot Property Southeast Asia Awards 2018).

Nhà cao tầng: Marie One Complex, Ocean Palace Tower

Marie One Complex (Khu đô thị sinh thái One River, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) là khu phức hợp nhà cao tầng đặc sắc bậc nhất 2020 của Đất Xanh Miền Trung theo chuẩn châu Âu, với vốn đầu tư 1.800 tỉ đồng.
Dự án gồm 2 tầng hầm, 3 khối trung tâm thương mại, 17 tầng căn hộ cao cấp. Marie One Complex có đường nét uốn lượn nền nã, màu sắc thanh tao cảm hứng từ sóng biển, ốp đá Marble Oman nhập khẩu châu Âu, hệ mặt tiền nhôm kính 2-3 lớp phủ Low-E và bản nhôm trên 120 đến 160, thiết bị ánh sáng chất lượng cao, chỉ số hoàn màu CRI trên 95…
Bên cạnh đó là tiện ích trường học, bệnh viện, công viên, quảng trường ánh sáng, bến du thuyền, tháp đồng hồ, sky bar.
Còn Ocean Palace Tower sở hữu vị trí đắc địa bán đảo Bảo Ninh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình), mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp thẳng ra biển.
Đây là tổ hợp trung tâm thương mại, căn hộ hướng biển, phong cách hiện đại, sang trọng, thuộc Khu đô thị Ocean Palace, diện tích 21ha.

Sản phẩm thấp tầng: Le Pavillon, Emerald River, Aston Hall, Ocean Palace, Legend River

Đất Xanh Miền Trung thành công với phân khúc bất động sản hạng sang từ Quảng Bình, Đà Nẵng tới Phú Yên, Quảng Ngãi. Dòng sản phẩm thấp tầng chủ đạo là biệt thự đô thị nghỉ dưỡng (villa) và nhà phố thương mại (shophouse).
Aston Mall tạo ấn tượng thị giác với quan khách tham ngay từ bên ngoài với thiết kế sắc sảo, mạnh mẽ bằng các hình khối tam giác 3D tỏa sáng bao phủ bên ngoài tòa nhà

Aston Mall tạo ấn tượng thị giác với quan khách tham ngay từ bên ngoài với thiết kế sắc sảo, mạnh mẽ bằng các hình khối tam giác 3D tỏa sáng bao phủ bên ngoài tòa nhà

Tại Đà Nẵng, Đất Xanh Miền Trung tiếp tục phát triển Le Pavillon, phố thương mại đẳng cấp châu Âu với quỹ đất vàng cầu Tiên Sơn bờ Tây sông Hàn (Q.Hải Châu).
Mặt tiền shophouse ốp 100% đá Marble Travertine nhập khẩu Ý, hệ cửa kính phủ lớp cản nhiệt Low-E, hệ cửa cuốn Hormann danh tiếng của Đức, hệ nhôm mạ Anode của Nhật Bản, đèn trang trí vỉa hè Soraa của Mỹ…
Le Pavillon diện tích 2,5ha, đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng với 130 căn shophouse, cùng tiện ích đài phun nước tích hợp đèn LED, khu đọc sách, sân BBQ ngoài trời...
Tại Quảng Ngãi, Emerald River là chuỗi shophouse kiến trúc tân cổ điển với những mái vòm sang trọng và thanh lịch như một Paris giữa Sơn Tịnh. Dự án 42ha nằm ở mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, hướng ra sông Trà Khúc, vốn đầu tư 2.500 tỉ đồng.
Còn Aston Hall phong cách tân cổ điển châu Âu, sang trọng, tinh tế và hài hòa, quy mô 10ha, đầu tư gần 500 tỉ đồng với nhà ở liền kề, shophouse.

Sản phẩm cho thuê: Regal Hotels và chuỗi trung tâm thương mại đẳng cấp

Từ đầu 2020, Regal Lakeside đầu tiên thuộc chuỗi Regal Hotels vận hành tại Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng), mỗi căn 300m² sàn, 3 phòng ngủ, phòng gym và nội thất châu Âu, toàn bộ căn nhà dùng đá Marble Ý.
Chuỗi Regal Hotels còn có Regal Le Pavillon, ghi dấu ấu đẳng cấp với 100% đá Marble Travertine mặt ngoài, nội thất Caracole (Mỹ) và Gessi (Ý), đá Statuario của Ý, hệ cửa vàng hoàng gia kết cấu Stainless bóng 8K, kính Facade 2 lớp chân không phủ double Low-E giúp cách âm, cách nhiệt.
Các trung tâm thương mại Đất Xanh Miền Trung cũng là điểm nhấn kiến trúc độc đáo, như One World Mall (dự án One World Regency) 3 tầng, hơn 4.000m², với thiết kế sáng tạo những đường cong mềm mại, toả sáng nhờ hệ thống kính ốp toàn toà nhà và đèn chiếu sáng phong cách châu Âu.
Thiết kế mặt ngoài tinh xảo của Legend Mall

Thiết kế mặt ngoài tinh xảo của Legend Mall

Nếu Aston Mall (Quảng Ngãi) tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ bằng thiết kế các hình tam giác 3D ánh kim bao phủ tòa nhà 5 tầng thì Legend Mall (Thừa Thiên Huế) mềm mại hơn với các chi tiết uốn lượn tinh xảo phát sáng.
Các thiết kế mới mẻ mang lại trải nghiệm thị giác khác biệt chưa từng có với quan khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.