Đức Trọng vững tin bước vào năm học mới

28/08/2019 10:18 GMT+7

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, gần 42.000 học sinh thuộc các bậc học mầm non, THPT, THCS ở H.Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tựu trường, chính thức bước vào năm học mới 2019 - 2020.

Phát huy những thành quả đạt được trong năm qua, ngành giáo dục Đức Trọng đang vững chắc niềm tin sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học mới này.
Nhìn nhận kết quả đạt được của năm học vừa qua, ông Võ Hữu Xuân, Trưởng phòng GD-ĐT H.Đức Trọng, khái quát: Hoạt động dạy và học cùng các nhiệm vụ trọng tâm khác được ngành triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; nền nếp, kỷ cương được duy trì, giữ vững; chất lượng, hiệu quả giáo dục tiếp tục được nâng cao theo hướng toàn diện, đảm bảo thực chất; quy mô trường, lớp, học sinh (HS) ổn định, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường để đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học qua, khối trường thuộc UBND huyện có 79 trường/1.204 lớp/40.913 HS và 73 cơ sở giáo dục mầm non (MN) tư thục; trong đó có 45 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt và chỉ tiêu phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS...
Bí thư Huyện ủy Đức Trọng - Nguyễn Ngọc Phúc (đứng giữa) đi thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại một trường học trên địa bàn

Bí thư Huyện ủy Đức Trọng - Nguyễn Ngọc Phúc (đứng giữa) đi thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại một trường học trên địa bàn

Ảnh: An Thạch

Năm học mới 2019 - 2020, toàn H.Đức Trọng có 79 trường học trực thuộc với 1.198 lớp và gần 42.000 HS các bậc MN, THPT, THCS. “Năm học này, ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về GD-ĐT mà xã hội quan tâm. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: quy hoạch mạng lưới các cơ sở GD-ĐT; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục MN, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng HS sau THCS. Cùng với đó, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho HS, bảo đảm an toàn trường học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục... Toàn ngành quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương”, ông Xuân cho hay.
Cũng theo ông Võ Hữu Xuân, đầu năm học 2019 - 2020 từ nhiều nguồn kinh phí, ngành giáo dục H.Đức Trọng đã được đầu tư và đưa vào sử dụng 9 công trình với 63 phòng học, 18 phòng học bộ môn, thư viện, bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh, hạ tầng và nhà làm việc với tổng mức đầu tư trên 78 tỉ đồng. Đồng thời, triển khai xây dựng mới 9 công trình với 75 phòng học, phòng học bộ môn, thư viện, bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh, hạ tầng và nhà làm việc với tổng mức đầu tư trên 87 tỉ đồng. Ngoài ra, từ đầu năm 2019, ngành đã xác định các nội dung nhu cầu mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học với tổng kinh phí trên 28 tỉ đồng, hiện nay việc trang bị đã cơ bản hoàn thành đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ năm học mới 2019 - 2020. Hiện ngành đã đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới.
Bí thư Huyện ủy Đức Trọng - Nguyễn Ngọc Phúc cùng lãnh đạo các phòng chức năng thăm và trao đổi về việc đầu tư sân thể thao cho HS tại 1 trường học trên địa bàn

Bí thư Huyện ủy Đức Trọng - Nguyễn Ngọc Phúc cùng lãnh đạo các phòng chức năng thăm và trao đổi về việc đầu tư sân thể thao cho HS tại 1 trường học trên địa bàn

Trong buổi đi thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị trường lớp, đội ngũ ở các trường học trên địa bàn mới đây, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng đã ghi nhận những kết quả mà các trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung đã đạt được trong thời gian qua, cũng như động viên toàn ngành cố gắng khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học tới. “Chúng ta phải chú ý đến những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến việc dạy và học của thầy và trò. Phải đầu tư, bố trí các phòng thí nghiệm hợp lý. Vấn đề sân bãi để HS rèn luyện thể dục thể thao, y tế học đường và ngay cả hệ thống nhà vệ sinh ở các trường học cũng phải được quan tâm đầu tư phù hợp. Bên cạnh đó, phải tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa cho HS; bảo đảm các điều kiện về vệ sinh và an toàn thực phẩm trong trường học. Việc quy hoạch cũng như phân bổ cán bộ, giáo viên đi học các loại bằng cấp liên quan phải được thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch”, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Ngọc Phúc căn dặn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.