Giải đua xe máy đường nhựa lần đầu tại TP.HCM

05/02/2018 16:50 GMT+7

Hơn 100 tay đua của giải Yamaha GP 2018 đã cống hiến cho khán giả thành phố những pha thi tài đẹp mắt vào ngày 4.2 vừa qua tại Sân vận động Phú Thọ, Q.11 (TP.HCM).

Giải đua xe thể thao được Yamaha phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao tổ chức quy tụ các tay đua chuyên nghiệp, bán chuyên và không chuyên, đường đua dài 430 m với 6 cua phải và 4 cua trái. Đường đua 2 cua đòi hỏi các vận động viên (VĐV) không những có kỹ thuật tuyệt vời mà còn phải rất bản lĩnh để vượt lên trong mỗi khúc cua.
Với 6 hệ thi đấu trong 3 giải đấu, Yamaha GP đem đến những vòng đua gay cấn và đầy kịch tính. Sự kiện thu hút 131 VĐV thi đấu đến từ các CLB đua xe, CLB chơi xe Yamaha miền Nam ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… cùng với các tay đua tự do. Giải đua năm nay có 8 VĐV nữ thi đấu ở giải CLB và giải xe hãng.
Một pha vào cua tranh đuổi của các VĐV Giải mở rộng 150
Không chỉ chứng kiến sự lên ngôi của các VĐV nam, giải còn mang đến những giây phút đầy cảm xúc khi các VĐV nữ cũng thi đấu rất quyết liệt và đầy kỹ thuật không thua kém các tay đua nam. Những cái tên như: Thu Trang, Kim Ngân, Thiên Thư… luôn khiến cả trường đua vỗ tay khích lệ mỗi khi vượt lên trước.
Các VĐV nữ nhận giải dành riêng cho nữ của Giải xe hãng - Hệ Janus 125i
Các VĐV nữ nhận giải dành riêng cho nữ của Giải xe hãng - Hệ Janus 125i
Đây là lần đầu tiên khán giả thành phố được chứng kiến những trận thi đấu trên mặt đường nhựa, sau nhiều năm gắn bó với các giải đua đường đất tại sân Phú Thọ. Lần thứ 4 tổ chức, giải đua Yamaha GP 2018 đã tạo được nhiều ấn tượng cho khán giả, ghi dấu ấn thể thao mạnh mẽ cho các dòng xe của hãng.
Kết quả Giải đua Yamaha GP 2018:
GIẢI MỞ RỘNG HỆ XE SỐ 150
- Giải nhất: Lê Khánh Lộc (CLB Đồng Nai)
- Giải nhì: Huỳnh Minh Sang (CLB Quý Chia Uma Racing - TP.HCM)
- Giải ba: Nguyễn Ngọc Hồ (CLB Đồng Xanh Bến Lức - Long An)
GIẢI XE HÃNG
Hệ Exciter 150i
- Giải nhất: Nguyễn Ngọc Hồ (CLB Đồng Xanh Bến Lức - Long An)
- Giải nhì: Đoàn Trường Lợi (CLB Quý Chia Uma Racing -TP.HCM)
- Giải ba: Nguyễn Minh Cương (TP.HCM)
Hệ Janus 125i chung cuộc
- Giải nhất: Lê Khánh Lộc (CLB Đồng Nai)
- Giải nhì: Nguyễn Võ Anh Hiệp (TP.HCM)
- Giải ba: Trần Vũ Minh Quốc (TP.HCM)
Hệ Janus 125i giải cho tay đua nữ
- Giải nhất: Phạm Kim Ngân (CLB My Ride Academy Saigon)
- Giải nhì: Lưu Thị Thu Trang (TP.HCM)
- Giải ba: Nguyễn Thị Thanh Thủy (TP.HCM)
Hệ Sirius 115i
- Giải nhất: Huỳnh Minh Sang (CLB Quý Chia Uma Racing - TP.HCM)
- Giải nhì: Lê Trọng Vinh (TP.HCM)
- Giải ba: Trần Hoàng Phúc (Bình Dương)
GIẢI CÂU LẠC BỘ
Hệ xe số
- Giải nhất: Trương Vĩnh Phúc (TP.HCM)
- Giải nhì: Bùi Tấn Phát (3S MOTO - TP.HCM)
- Giải ba: Võ Huyền Thiên Thư (CLB My Ride Academy Saigon)
Hệ xe ga
- Giải nhất: Trương Vĩnh Phúc (TP.HCM)
- Giải nhì: Võ Huyền Thiên Thư (CLB My Ride Academy Saigon)
- Giải ba: Bùi Tấn Phát (3S MOTO - TP.HCM)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.