Trước đó, ngày 25.5.2019 nhà máy này hòa lưới điện lần đầu tiên và ngày 20.6.2019 được chính thức công nhận đủ điều kiện vận hành thương mại. Theo tính toán, sau khi vận hành, nhà máy này sẽ cung cấp vào hệ thống điện quốc gia 106 triệu kWh/năm, tương đương khoảng 58.800 hộ dân sử dụng.
Đây là nhà máy được đánh giá là hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến của thế giới. Các tấm pin đều sử dụng công nghệ PERC để đạt năng suất lên đến 370 Wp và hiệu suất chuyển đối đạt 19,1%, trong khi tiêu chuẩn là 16%. Nhà máy sử dụng 2.828 khung giá đỡ thuộc thương hiệu Schletter (Đức) hàng đầu thế giới…
Dự án điện mặt trời Phước Hữu được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt vào ngày 31.8.2017, góp phần đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch quốc gia. Đại diện chủ đầu tư cho biết, Ninh Thuận với đặc thù của một tỉnh ven biển miền Trung, ít bão và có có số giờ nắng 2.837,8 giờ/năm, cao nhất trong cả nước, được đánh giá địa phương có lợi thế lớn để phát triển năng lượng mặt trời.
Bình luận (0)