Quận Liên Chiểu, quận Hải Châu - TP.Đà Nẵng có Bí thư Quận ủy mới

16/11/2020 14:17 GMT+7

Sáng 16.11 tại Trung tâm hành chính Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) diễn ra hội nghị công bố quyết định của Thành ủy Đà Nẵng về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức danh Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, đến nhận công tác tại Quận ủy Hải Châu, giữ chức danh Bí thư Quận ủy Hải Châu.
Ông Vũ Quang Hùng (51 tuổi) trình độ chuyên môn thạc sĩ - kiến trúc sư, cao cấp lý luận chính trị, trước đó giữ các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng.
Cũng theo quyết định, ông Trần Phước Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, đến nhận công tác tại Quận ủy Liên Chiểu, giữ chức danh Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.
Ông Trần Phước Sơn (48 tuổi), trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế và phát triển, cao cấp lý luận chính trị, trước đó giữ các chức vụ Phó giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư, Phó chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng hai tân Bí thư Quận ủy được Thành ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới để chung tay xây dựng phát triển thành phố.
“Ông Vũ Quang Hùng gắn bó lâu năm với Sở Xây dựng, trong 20 tháng công tác tại Quận ủy Liên Chiểu đã cùng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quận xây dựng quận đạt nhiều thành tích, hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ. Thành ủy Đà Nẵng đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của ông Vũ Quang Hùng”, ông Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ.
Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu và ông Đặng Ngọc Nhân, Chủ tịch HĐND Q.Liên Chiểu chúc mừng ông Vũ Quang Hùng và ông Trần Phước Sơn

Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu và ông Đặng Ngọc Nhân, Chủ tịch HĐND Q.Liên Chiểu chúc mừng ông Vũ Quang Hùng và ông Trần Phước Sơn

Cũng theo ông Triết, việc điều động nhằm đảm bảo phân công hợp lý các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ sau Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng, căn cứ sở trường, am hiểu của ông Vũ Quang Hùng phù hợp với yêu cầu tái thiết đô thị trung tâm thành phố như Q.Hải Châu.
“Còn với ông Trần Phước Sơn qua quá trình công tác tại Sở Kế hoạch-Đầu tư, Văn phòng UBND thành phố, Thành ủy đánh giá rất cao kết quả năng lực và cống hiến, nhất là trên cương vị Giám đốc sở đã có nhiều tham mưu hiệu quả thể hiện sự năng động, xông xáo, tích cực, mang lại nhiều hiệu quả huy động nguồn lực phát triển thành phố. Đây là cán bộ rất năng động, có nhiều năng lực, phù hợp với Q.Liên Chiểu, là quận dư địa lớn, có hàng loạt dự án động lực, tạo đà phát triển cho thành phố như Cảng Liên Chiểu, Làng Vân”, ông Triết cho biết thêm.
Do đó, Thành ủy mong muốn và kỳ vọng ông Trần Phước Sơn tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Q.Liên Chiểu đoàn kết, thống nhất, sẻ chia trách nhiệm, hướng đến cái chung xây dựng đô thị lớn Tây Bắc.
Chia sẻ tại hội nghị, ông Vũ Quang Hùng cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân dân Q.Liên Chiểu với những ân tình, chân tình cùng đưa Q.Liên Chiểu hoàn thành gần như tất cả chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
“Hôm nay Q.Liên Chiểu rất vui mừng đón ông Trần Phước Sơn làm Bí thư Quận ủy, tôi hy vọng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cán bộ quận hết sức giúp đỡ, cộng tác với ông Trần Phước Sơn như từng giúp đỡ tôi và các bí thư tiền nhiệm, tôi bày tỏ sự cảm ơn Thành ủy Đà Nẵng đã tin tưởng phân công tôi và ông Trần Phước Sơn nhận nhiệm vụ mới”, ông Vũ Quang Hùng nói.
Bên cạnh đó, ông Trần Phước Sơn cũng chia sẻ, với sự nhất trí của Thành ủy Đà Nẵng, ông được phân công nhiệm vụ mới, đây là vinh dự, cũng là thử thách rất lớn của một cán bộ quản lý sở ngành, giám đốc ngành, nay có vai trò mới, Bí thư lãnh đạo một địa phương.
“Sự tin tưởng, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ của Thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy, các ban xây dựng Đảng là cơ sở tiền đề giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Tôi cũng mong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quận sẻ chia, giúp đỡ, đoàn kết nhất trí để đáp ứng kỳ vọng, lòng mong mỏi nhân dân”, ông Trần Phước Sơn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.