Quảng Trị và Tập đoàn T&T đặt mục tiêu khởi công sân bay vào tháng 9

18/06/2021 10:02 GMT+7

Sau khi Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Trị lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sân bay Quảng Trị theo phương thức PPP, địa phương và Tập đoàn T&T (nhà đầu tư) đặt mục tiêu khởi công dự án vào tháng 9.2021.

Theo phê duyệt quy hoạch của Bộ GT-VT, Cảng hàng không Quảng Trị là sân bay lưỡng dụng (dân sự cấp 4C và quân sự cấp 2), công suất 1 triệu khách và 3.100 tấn hàng hóa/năm; vị trí tại xã Gio Quang, Gio Mai (H.Gio Linh).
Sau khi nghe các tư vấn báo cáo ý tưởng và thiết kế sân bay Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành đều đánh giá cao, xác định tầm quan trọng của sân bay Quảng Trị trong thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Đây là dự án động lực, vai trò cực kỳ quan trọng, mở thêm nhiều cơ hội vàng xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam, đảm bảo quốc phòng - an ninh tuần soát biên giới, các đảo, quần đảo miền Trung và vịnh Bắc Bộ…
Tỉnh Quảng Trị cam kết luôn đồng hành với nhà đầu tư để hoàn thiện thủ tục, sớm lập báo cáo tiền khả thi trình Chính phủ, ưu tiên nguồn lực địa phương, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tập đoàn T&T.
Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn T&T khẳng định sẽ tập trung nguồn lực, tâm huyết cho các dự án đầu tư tại Quảng Trị và thống nhất với mong muốn của lãnh đạo tỉnh về quyết tâm khởi công sân bay đầu tháng 9.2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.