Bán chị gái sang Trung Quốc, em trai lĩnh án 6 năm tù

11/05/2017 17:08 GMT+7

Vì cần tiền ăn chơi, tiêu xài, La Văn Dũng (28 tuổi, ngụ ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã nhẫn tâm bán chị gái thiểu năng sang Trung Quốc .

Ngày 11.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm Buôn bán người và tuyên phạt 2 bị cáo Lại Văn Tuấn (30 tuổi) và La Văn Dũng (28 tuổi), đều cùng ngụ tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, mỗi người 6 năm tù giam về tội "Buôn bán người".
Theo cáo trạng, thời gian trước đây Tuấn theo bạn bè sang Quảng Châu (Trung Quốc) đi làm thuê. Tại đây Tuấn được một phụ nữ Trung Quốc (không xác định được danh tính) đề cập về việc buôn bán người. Nếu Tuấn đưa được một phụ nữ trẻ trong nước sang Trung Quốc bán, thì sẽ kiếm được món tiền lên tới 60 triệu đồng.
Nghe thấy kiếm tiền dễ dàng từ việc mua bán người, Tuấn liền trở về nước bắt mối. Về tới quê nhà, Tuấn lân la tới nhà chị L. T. H (32 tuổi, ngụ ở xã Tân Linh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) và đặt vấn đề với gia đình chị này, nếu để chị H. sang Trung Quốc lấy chồng thì sẽ được 50 triệu đồng. Tuy nhiên gia đình chị H. không đồng ý. Chị H. là người phụ nữ phát triển không bình thường, bị thiểu năng trí tuệ.
Sau khi Tuấn ra về, La Văn Dũng là em ruột chị H. biết chuyện và muốn có tiền để ăn chơi, tiêu xài nên đồng bán chị mình sang Trung Quốc. Dũng đã chủ động gọi điện cho Tuấn bàn bạc việc mua bán người. Thậm chí Dũng còn đe dọa đốt nhà, chém chết những ai trong nhà ngăn cản Dũng bán chị mình sang Trung Quốc.
Sau đó, Lại Văn Tuấn và La Văn Dũng lên kế hoạch đưa chị H. sang Trung Quốc bán lấy tiền. Tuấn bàn với Dũng đưa chị H. qua biên giới Lạng Sơn, sau đó đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, tới địa bàn huyện Cao Lộc Lạng Sơn) Tuấn và Dũng bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.