Bạn đọc viết: Bất cập chuyện đường rộng, cầu hẹp

14/03/2020 07:42 GMT+7

Việc mở rộng đường và cầu ở đường Phan Văn Hớn và đường Phan Văn Đối (TP.HCM) không đồng bộ đã tạo nên bất cập về giao thông do bị “thắt cổ chai” ở hai đầu cầu.

Nhiều người dân địa phương phản ánh về việc trên đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) và đường Phan Văn Đối (H.Hóc Môn và H.Bình Chánh, TP.HCM) được nâng cấp, mở rộng.
Tuy nhiên, hai tuyến đường này vẫn còn tồn tại hai cây cầu cũ và hẹp, gây ách tắc giao thông. Việc mở rộng đường và cầu không đồng bộ đã tạo nên bất cập về giao thông do bị “thắt cổ chai” ở hai đầu cầu.
Ông Nguyễn Văn Tài, nhà ở đường Phan Văn Hớn, cho biết: “Con đường Phan Văn Hớn vừa được nâng cấp, mở rộng ai cũng vui mừng vì đường thông thoáng. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại cây cầu quá hẹp nên mỗi khi xe cộ chạy tới khu vực này, hai xe lớn giao nhau thì buộc một xe phải nhường đường. Còn người chạy xe máy buộc phải lấn ra làn ô tô mới qua được. Có người phải đột ngột dừng lại hoặc di chuyển chậm, rất nguy hiểm cho xe chạy phía sau. Ngoài ra, vào ban đêm khu vực này đèn đường không đủ ánh sáng khiến tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế, dễ xảy ra tai nạn giao thông”.
Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết những nút “thắt cổ chai” này, để không gây nguy hiểm cho người và xe qua lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.