[BẠN ĐỌC VIẾT] Cần lắp thêm ghế cho khách ngồi chờ

27/12/2017 09:46 GMT+7

Theo quan sát của tôi thì phòng chờ quốc nội ở sân bay Nội Bài còn khá rộng rãi. Vì vậy cơ quan chủ quản sân bay nên cho kê thêm một số hàng ghế nữa để phục vụ hành khách.

Là hành khách thường xuyên bay tuyến nội địa từ TP.HCM đến Hà Nội và ngược lại, có một điều tôi nhận thấy khá bất tiện là phòng chờ để chuẩn bị ra cửa khởi hành ở sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất thiếu quá nhiều ghế cho khách ngồi đợi.
Nếu bay vào các khung giờ “thấp điểm”, nghĩa là khi không có quá nhiều chuyến bay thì lượng ghế ngồi tại phòng chờ quốc nội rất thoải mái, không có gì phải bàn. Thế nhưng, vào các khung giờ cao điểm, khi các chuyến bay dày, dồn dập trong một khoảng thời gian, thì lượng khách ngồi ở phòng chờ là rất nhiều, vì vậy số lượng ghế ngồi hiện tại không đủ. Vào các dịp lễ, tết lượng hành khách đi máy bay tăng cao nên số lượng ghế tại phòng chờ lại càng ít ỏi... Chính vì không đủ ghế ngồi nên rất nhiều hành khách phải ngồi xuống sàn nhà, không ít người mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu do các lý do như: trễ giờ, lỡ chuyến... họ còn nằm vạ vật xuống sàn nhìn rất lộn xộn, mất mỹ quan.
Theo quan sát của tôi thì phòng chờ quốc nội ở sân bay Nội Bài còn khá rộng rãi. Vì vậy cơ quan chủ quản sân bay nên cho kê thêm một số hàng ghế nữa để phục vụ hành khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.