Dân đi lại khó khăn vì cầu bị lũ cuốn trôi

Phạm Anh
Phạm Anh
12/12/2020 07:31 GMT+7

Nhiều ngày qua hơn 100 hộ dân với khoảng 450 khẩu ở thôn Cà Xen, xã Long Môn, H.Minh Long, Quảng Ngãi vẫn bị cô lập do cây cầu bê tông qua thôn bị nước lũ cuốn trôi hồi cuối tháng

Ông Đinh Văn Điết, Chủ tịch UBND H.Minh Long (Quảng Ngãi), chiều 9.12 cho biết hện nay, hàng trăm người dân, học sinh tại đây đi lại rất khó khăn.
Những ngày mưa liên tục khiến con nước phía thượng nguồn sông Phước Giang luôn lớn, người dân muốn qua sông phải đợi nước rút mới lội qua được, có khi mất vài giờ đồng hồ. Những ai nóng lòng do việc có việc gấp, mua thực phẩm, làm giấy tờ… phải đi vòng nhiều ngọn đồi mới đến được UBND xã Long Môn.
Ông Đinh Văn Điết cho biết trước mắt huyện vận động người dân trong thôn đắp đất cao hai bên bờ, bắc một cây cầu bằng ván qua sông để tạm đi lại, không lội dưới lòng sông rất nguy hiểm. Thế nhưng, nước sông chảy xiết nên cây cầu bằng ván có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.
"Theo tính toán, để làm cây cầu bê tông hàng trăm mét phải mất 20 tỉ đồng. Huyện thì kinh phí hạn hẹp, nên chúng tôi đã xin UBND tỉnh Quảng Ngãi kinh phí làm cầu. Hiện bà con rất mong sớm xây dựng cầu để tiện đi lại, sinh hoạt, làm ăn", ông Điết nói.
Ngoài cầu bị cuốn trôi, hiện tại từ trung tâm H.Minh Long về xã Long Môn còn có khoảng 20 điểm sạt lở hai bên đường, đất đá từ trên đồi trượt xuống, dài hàng trăm mét. Chính quyền địa phương đã đưa xe cơ giới và lực lượng vào san ủi tạm để thông tuyến, nhưng các vết sạt núi ngày càng lớn hơn, đe dọa tắc đường bất kỳ lúc nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.