‘Rạp phim trường em’ của FPT Play tại hơn 20 trường học vùng sâu vùng xa

09/12/2019 14:00 GMT+7

Trong những tháng cuối năm, đại diện nhãn hàng FPT Play và nhãn hàng TCL đã đến trao tặng thiết bị FPT Play Box và Smart TV 4K cho hơn 20 trường học vùng sâu vùng xa.

Giúp cho các học sinh ở các trường học còn nhiều khó khăn có thể xem phim ảnh thỏa thích, mở mang tri thức và trí tưởng tượng, thêm nhiều hoài bão để vươn xa.
“Rạp phim trường em” là chương trình thiện nguyện do FPT Play và nhãn hàng TCL đồng thực hiện, nhằm giúp cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở có được những phút giây thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Ở mỗi “rạp phim”, FPT Play sẽ trang bị thiết bị FPT Play Box kết nối với TCL 4K Smart TV màn hình lớn, với nhiều gói xem phim đặc sắc, điều này giúp cho các em học sinh có thể thỏa sức bước vào một thế giới giải trí đúng nghĩa, với nhiều phim hoạt hình vui nhộn, những thước phim bom tấn đặc sắc từ nhiều quốc gia. Những gói xem phim này được FPT Play duy trì hằng năm để đảm bảo các em có thể xem phim ở bất cứ thời điểm nào, để các em có thể “vừa chơi vừa học”, qua đó tích lũy được những bài học ý nghĩa cùng những tiếng cười vui vẻ, làm phong phú thêm tâm hồn thơ trẻ của các em.
Có mặt tại buổi lễ trao tặng của chương trình "Rạp phim trường em", thầy Nguyễn Văn Sơn - Hiệu phó Trường THCS Lê Qúy Đôn xúc động cho biết: "Rạp phim trường em" là một chương trình thiện nguyện rất ý nghĩa với những em học sinh vùng sâu vùng xa. Việc thưởng thức những bộ phim đối với những bạn ở thành phố lớn thì rất bình thường, nhưng ở đây thì hầu như các em chưa được biết. Chương trình không chỉ có ý nghĩa mở mang những hiểu biết, giúp các em có nơi thư giãn sau giờ học mà còn giúp trường tạo ra một sân chơi thu nhỏ, giúp các em có động lực tới trường. Tôi rất cảm ơn món quà ý nghĩa này từ chương trình".
Giúp cho các học sinh ở các trường học còn nhiều khó khăn có thể xem phim ảnh thỏa thích, mở mang tri thức và trí tưởng tượng, thêm nhiều hoài bão để vươn xa.     “Rạp phim trường em” là chương trình thiện nguyện do FPT Play và nhãn hàng TCL đồng thực hiện, nhằm giúp cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở có được những phút giây thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Ở mỗi “rạp phim”, FPT Play sẽ trang bị thiết bị FPT Play Box kết nối với TCL 4K Smart TV màn hình lớn, với nhiều gói xem phim đặc sắc, điều này giúp cho các em học sinh có thể thỏa sức bước vào một thế giới giải trí đúng nghĩa, với nhiều phim hoạt hình vui nhộn, những thước phim bom tấn đặc sắc từ nhiều quốc gia. Những gói xem phim này được FPT Play duy trì hằng năm để đảm bảo các em có thể xem phim ở bất cứ thời điểm nào, để các em có thể “vừa chơi vừa học”, qua đó tích lũy được những bài học ý nghĩa cùng những tiếng cười vui vẻ, làm phong phú thêm tâm hồn thơ trẻ của các em.     Có mặt tại buổi lễ trao tặng của chương trình "Rạp phim trường em", thầy Nguyễn Văn Sơn -  Hiệu phó Trường THCS Lê Qúy Đôn xúc động cho biết: "Rạp phim trường em" là một chương trình thiện nguyện rất ý nghĩa với những em học sinh vùng sâu vùng xa. Việc thưởng thức những bộ phim đối với những bạn ở thành phố lớn thì rất bình thường, nhưng ở đây thì hầu như các em chưa được biết. Chương trình không chỉ có ý nghĩa mở mang những hiểu biết, giúp các em có nơi thư giãn sau giờ học mà còn giúp trường tạo ra một sân chơi thu nhỏ, giúp các em có động lực tới trường. Tôi rất cảm ơn món quà ý nghĩa này từ chương trình".     Đồng quan điểm đó, thầy Nguyễn Văn Nhân - Hiệu trưởng Trường THCS Yang Mao -  chia sẻ thêm: "’Rạp phim trường em’ không chỉ là một chương trình giúp các em học sinh có những phút giây thư giãn sau giờ học, mở ra những câu chuyện thú vị trong thế giới tưởng tượng của các em mà nó còn là công cụ hỗ trợ các thầy cô của trường rất nhiều trong công việc giảng dạy".  Ngay sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, các bạn học sinh của các trường đã được trải nghiệm buổi chiếu phim đầu tiên với thế bị FPT Play Box và Smart TV 4K cùng hàng loạt câu chuyện thú vị, hài hước... về thế giới xung quanh. Phát biểu về ý nghĩa của chương trình, bà Trần Thu Trang, Giám đốc dự án FPT Play chia sẻ: “Khi sản phẩm FPT Play có được sự thành công và nhiều người đón nhận, chúng tôi đã nghĩ ngay đến việc làm thế nào để đóng góp cho cộng đồng, và đối tượng đầu tiên mà chúng tôi muốn hướng đến đó chính là các em nhỏ. FPT Play không chỉ là sản phẩm giúp các em xem truyền hình trực tuyến thông thường, mà chúng tôi muốn đem cả một “rạp chiếu phim” đến cho các em nhỏ. Với những bộ phim phát ngoài rạp, có thể các em sẽ không có điều kiện để xem, thì với sản phẩm FPT Play Box, các em hoàn toàn thể xem phim tại trường học của mình. Ngoài những giá trị vật chất, thì những giá trị tinh thần chính là thứ có thể giúp các em có thêm nhiều ước mơ, trí tưởng tượng, và từ đó các em có thêm nhiều hoài bão cho hành trình chinh phục tương lai của mình”.  Đồng quan điểm với nhãn hàng FPT Play, ông Wu Dan - Giám đốc vận hành TCL Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đồng hành với FPT Play trong chiến dịch “Rạp phim trường em” để cùng chia sẻ với các trẻ em vùng sâu vùng xa. Cũng như FPT Play, chúng tôi luôn quan tâm đến trẻ em và giáo dục, bởi đó chính là nền tảng để phát triển tương lai cho các em. Thông qua chiến dịch này, chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cho các em nhiều niềm vui, tạo cơ hội để các em trải nghiệm những tiện ích mà công nghệ đem lại”.     “Rạp phim trường em” là một chương trình thiện nguyện do FPT Play và nhãn hàng TCL đồng thực hiện. Chương trình đã được thực hiện thí điểm tại hai trường Trung học cơ sở Chiến Phố và Trung học cơ sở Hồ Thầu tại tỉnh Hà Giang vào đúng dịp khai giảng năm học 2019, và nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng mạng.   Trên Fanpage FPT Play, thông tin bài viết chiến dịch “Rạp phim trường phim” đã nhận được hơn 10.000 lượt chia sẻ, 90.000 lượt tương tác, với mong muốn chương trình được nhân rộng trên khắp tỉnh thành cả nước. Tính đến nay, “Rạp phim trường em” đã thực hiện được hơn 20 trường học tại khắp các tỉnh thành cả nước, như: Hà Giang, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau, Long An, Vũng Tàu, Bình Thuận, TPHCM,... và chương trình sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa trong năm tiếp theo.
Đồng quan điểm đó, thầy Nguyễn Văn Nhân - Hiệu trưởng Trường THCS Yang Mao - chia sẻ thêm: "’Rạp phim trường em’ không chỉ là một chương trình giúp các em học sinh có những phút giây thư giãn sau giờ học, mở ra những câu chuyện thú vị trong thế giới tưởng tượng của các em mà nó còn là công cụ hỗ trợ các thầy cô của trường rất nhiều trong công việc giảng dạy".
Ngay sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, các bạn học sinh của các trường đã được trải nghiệm buổi chiếu phim đầu tiên với thế bị FPT Play Box và Smart TV 4K cùng hàng loạt câu chuyện thú vị, hài hước... về thế giới xung quanh. Phát biểu về ý nghĩa của chương trình, bà Trần Thu Trang, Giám đốc dự án FPT Play chia sẻ: “Khi sản phẩm FPT Play có được sự thành công và nhiều người đón nhận, chúng tôi đã nghĩ ngay đến việc làm thế nào để đóng góp cho cộng đồng, và đối tượng đầu tiên mà chúng tôi muốn hướng đến đó chính là các em nhỏ. FPT Play không chỉ là sản phẩm giúp các em xem truyền hình trực tuyến thông thường, mà chúng tôi muốn đem cả một “rạp chiếu phim” đến cho các em nhỏ. Với những bộ phim phát ngoài rạp, có thể các em sẽ không có điều kiện để xem, thì với sản phẩm FPT Play Box, các em hoàn toàn thể xem phim tại trường học của mình. Ngoài những giá trị vật chất, thì những giá trị tinh thần chính là thứ có thể giúp các em có thêm nhiều ước mơ, trí tưởng tượng, và từ đó các em có thêm nhiều hoài bão cho hành trình chinh phục tương lai của mình”.
Đồng quan điểm với nhãn hàng FPT Play, ông Wu Dan - Giám đốc vận hành TCL Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đồng hành với FPT Play trong chiến dịch “Rạp phim trường em” để cùng chia sẻ với các trẻ em vùng sâu vùng xa. Cũng như FPT Play, chúng tôi luôn quan tâm đến trẻ em và giáo dục, bởi đó chính là nền tảng để phát triển tương lai cho các em. Thông qua chiến dịch này, chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cho các em nhiều niềm vui, tạo cơ hội để các em trải nghiệm những tiện ích mà công nghệ đem lại”.
“Rạp phim trường em” là một chương trình thiện nguyện do FPT Play và nhãn hàng TCL đồng thực hiện. Chương trình đã được thực hiện thí điểm tại hai trường Trung học cơ sở Chiến Phố và Trung học cơ sở Hồ Thầu tại tỉnh Hà Giang vào đúng dịp khai giảng năm học 2019, và nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng mạng.
Trên Fanpage FPT Play, thông tin bài viết chiến dịch “Rạp phim trường phim” đã nhận được hơn 10.000 lượt chia sẻ, 90.000 lượt tương tác, với mong muốn chương trình được nhân rộng trên khắp tỉnh thành cả nước. Tính đến nay, “Rạp phim trường em” đã thực hiện được hơn 20 trường học tại khắp các tỉnh thành cả nước, như: Hà Giang, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau, Long An, Vũng Tàu, Bình Thuận, TPHCM,... và chương trình sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa trong năm tiếp theo.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.