Bàn giao 12,7 ha đất đã xử lý dioxin để mở rộng sân bay Đà Nẵng

09/08/2017 18:07 GMT+7

Sáng 9.8. Bộ Quốc phòng đã bàn giao 12,7 ha đất đã qua xử lý dioxin cho Bộ GTVT, phục vụ mở rộng, phát triển hạ tầng sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Dự lễ bàn giao có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Christopher Abrams, đại diện cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

tin liên quan

84 triệu USD tẩy rửa dioxin sân bay Đà Nẵng
Ngày 24.4, Cơ quan viện trợ phát triển của Mỹ (USAID) và Bộ Quốc phòng VN đã tổ chức báo cáo tình hình, tiến độ dự án “Xử lý môi trường tại sân bay Đà Nẵng”.

Có mặt tại lễ bàn giao đất đã qua xử lý dioxin giai đoạn 2, ông Christopher Abrams, Giám đốc Phòng môi trường và Phát triển xã hội USAID Việt Nam cho biết: “Dự án không chỉ hợp tác để xử lý sạch phơi nhiễm dioxin trong đất, loại bỏ toàn bộ các nguy cơ về sức khỏe có liên quan đến phơi nhiễm dioxin mà còn góp phần biến nơi đây thành vùng đất tươi đẹp, phục vụ cuộc sống và sinh hoạt an toàn của người dân”.

Phía USAID chỉ ra sáu khu vực có nồng độ dioxin vượt ngưỡng cho phép hàng trăm lần, quanh sân bay Đà Nẵng ẢNH: AN DY

Khu vực Sân bay Đà Nẵng là 1 trong 3 "điểm nóng" dioxin của Việt Nam, tồn tại qua hơn nửa thế kỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Chia sẻ về nỗ lực giải quyết các “điểm nóng” dioxin tại Việt Nam, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cho biết: “Ngay khi kết thúc Dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục cùng Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USAID tổ chức khởi công dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Mỹ (theo đúng như cam kết của Tổng thống Obama khi sang thăm Việt Nam vào năm 2016). Dự án sẽ xử lý dioxin, tẩy độc, giải phóng đất sạch trên 51 ha, phục vụ quốc phòng an ninh và phát hiển kinh tế xã hội cho địa phương để sớm quy hoạch sân bay Biên Hòa”.

Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, do hai chính phủ Việt Nam - Mỹ phối hợp triển khai, sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại (ODA) của Mỹ.
Trong giai đoạn 2 của dự án, gần 5.000 m3 đất và bùn bị nhiễm dioxin đã được đào lên và đưa vào một kết cấu mố chứa hoàn toàn kín nằm trên mặt đất tại khu vực sân bay Đà Nẵng. Ở đó, đất và bùn ô nhiễm sẽ được xử lý bằng công nghệ khử hấp thu nhiệt trong khoảng 4 tháng liên tục, với nhiệt độ tăng đến ngưỡng tiêu chuẩn khiến dioxin phân hủy đến hơn 95%.
Đất và bùn đã qua xử lý sẽ được đưa ra khỏi bể chứa và sử dụng làm đất đắp trên công trường tại sân bay Đà Nẵng.
Trước đó, giai đoạn 1 của dự án đã bàn giao gần 6 ha đất sạch đã qua xử lý để phục vụ xây dựng đường lăn E7 và sân đỗ mở rộng, phục vụ phát triển hạ tầng Sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Giai đoạn 3 của dự án tiếp tục xử lý 16 ha đất ô nhiễm còn lại, dự kiến, vào quý 1.2018 sẽ bàn giao cho Bộ GTVT, tiếp tục phát triển các hạng mục hạ tầng sân bay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.