Bàn giao 96 con khỉ tang vật

20/01/2010 00:26 GMT+7

Chiều 19.1, UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn đồng ý giao Chi cục Kiểm lâm Phú Yên phối hợp với các ngành chức năng và TP Tuy Hòa lập thủ tục chuyển giao 96 con khỉ đuôi dài (tang vật bị thu giữ rạng sáng 2.1) cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn (Hà Nội) trong hôm qua để cứu hộ phục hồi và thả ra tự nhiên.

Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cùng trung tâm đã đến cơ sở của ông Tuấn để tiến hành bắt, tiêm thuốc khỏe cho đàn khỉ trước khi vận chuyển ngay trong đêm 19.1. Ông Ngô Bá Oanh, Giám đốc trung tâm cho biết: “Sau khi vận chuyển toàn bộ số khỉ trên về, trung tâm tiếp tục nuôi dưỡng khoảng 6 tháng cho chúng thật khỏe mạnh, rồi sẽ thả vào môi trường bán tự nhiên để chúng tìm lại khả năng kiếm ăn. Sau đó, trung tâm tìm vùng phân bổ hệ sinh thái thích hợp với môi trường khỉ đuôi dài đã sinh sống trước đây để thả chúng về tự nhiên”.

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.