Bàn giao mảnh vỡ trực thăng huấn luyện EC 130-T2 cho Binh đoàn 18 ​

03/11/2016 18:57 GMT+7

Các mảnh vỡ của trực thăng huấn luyện EC130-T2, bị nạn trên đỉnh núi Dinh đã được lực lượng chức năng tổ chức thu gom đưa xuống núi, bàn giao cho Binh đoàn 18.

Ngày 3.11, hơn 150 người đã được huy động lên đỉnh núi Ba Quan (H.Tân Thành, Bà Rịa -Vũng Tàu) để thu gom các bộ phận của máy bay trực thăng EC 130-T2 số hiệu VN 8632 bị rơi trong khi bay huấn luyện vào ngày 18.10.
Ngay trong ngày, lực lượng thu gom đã đưa các bộ phận của máy bay trực thăng bị nạn xuống núi và bàn giao cho Binh đoàn 18 đưa về sân bay Vũng Tàu phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, ngày 19.10, hộp đen máy bay trực thăng này đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khoảng 8 giờ 30 ngày 18.10, đơn vị này nhận được thông báo của Trung tâm Điều hành bay thuộc Binh đoàn 18 về việc không liên lạc được với máy bay trực thăng số hiệu VN 8632, cất cánh lúc 7 giờ 40 cùng ngày.
Trên máy bay có: đại úy Dương Lê Minh (32 tuổi, quê Ninh Bình,
Đến 11 giờ 15 ngày 19.10, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận được vị trí máy bay rơi và tìm thấy 3 người bị nạn đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.