Bàn giao ngư dân Philippines bị nạn trên vùng biển Trường Sa

18/02/2016 16:33 GMT+7

Sáng 18.2, UBND xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức bàn giao ngư dân Anthongradulet bị nạn cho phía Philippines.

Sáng 18.2, UBND xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức bàn giao ngư dân Anthongradulet bị nạn cho phía Philippines. 

Tham dự buổi bàn giao có đại diện UBND xã Sinh Tồn; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo; phía Philippines có chủ tàu mẹ Jerme (Công ty quản lý ngư dân).
Buổi bàn giao tiến hành theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đại diện phía Philippines đã cảm ơn sự quan tâm của chính quyền xã đảo Sinh Tồn và cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung, cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn nói riêng đã tận tình giúp đỡ, bảo đảm thuốc men, nơi ăn ở trong thời gian ngư dân bị nạn. Việc làm đó, đã khẳng định tình hữu nghị quốc tế giữa Hải quân Việt Nam và Philippines.
Buổi bàn giao ngư dân tại đảo Sinh Tồn
Tàu cá Philippines cập đảo Sinh Tồn để nhận bàn giao
Trước đó vào lúc 9 giờ ngày 8.2, đảo Sinh Tồn đã phát hiện 1 xuồng câu của ngư dân trôi từ hướng Tây Bắc về phía đảo bị lật úp, phía sau có 1 người bám vào thành xuồng giơ tay xin cứu nạn.
Không quản ngại thời tiết xấu, cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn quyết tâm cứu bằng được ngư dân. Đến 9 giờ 30 cùng ngày cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn đã vớt được xuồng, người lên đảo và cấp cứu, chăm sóc cho ngư dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.