Bản lĩnh từ chối

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
19/12/2021 05:48 GMT+7

Hai công chức ngành thủy sản của TP. Đà Nẵng sau khi bị phát hiện nhận quà trái quy định đã buộc phải nộp lại tổng số tiền 55 triệu đồng.

Từ báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của UBND TP.Đà Nẵng, thông tin này được đưa ra trước dư luận ngay lập tức gây xôn xao. Bởi qua theo dõi báo cáo này hằng năm, tôi thường đọc được câu “chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định”. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng không những cho biết phát hiện 2 công chức nhận quà trái quy định mà còn công khai danh tính người vi phạm ra trước kỳ họp thứ 4, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10 (vừa khai mạc hôm 15.12).

“Bêu tên” cán bộ nhận quà trái quy định là cách làm có thể ngăn chặn tệ nạn này

HOÀNG SƠN

Mặc dù cả 2 công chức đã nộp lại quà tặng giá trị 55 triệu đồng, tuy nhiên cơ quan quản lý, sử dụng công chức đã có quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP, hình thức kỷ luật khiển trách được áp dụng khi cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng. Trong đó, chiếu theo quy định thì 2 công chức này đã vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Sự việc 2 công chức nhận quà vào dịp cuối năm khiến nhiều người liên tưởng đến việc “nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức” được Ban Bí thư đề cập hằng năm, nhất là dịp lễ, tết. Mới đây, chỉ đạo này tiếp tục được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng quán triệt tại Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 (ban hành ngày 8.12 vừa qua). Gần như các quy định ngăn chặn nạn tặng quà, nhận quà trái quy định có đầy đủ từ cấp T.Ư đến địa phương. Thế nhưng, trên thực tế, tệ nạn này vẫn âm thầm diễn ra…

Sau thông tin kỷ luật 2 công chức lan truyền trên mạng, tôi đọc được nhiều lời chỉ trích gay gắt từ người dân. Thông tin được công khai sẽ khiến mỗi công chức khi có ý định nhận quà sẽ phải tự vấn: Có nên đánh đổi danh dự để nhận quà? Cố tìm câu trả lời đó đôi khi là quá trình đánh thức “bản lĩnh từ chối” trong mỗi cán bộ, công chức để từ đó giúp họ bước qua những cám dỗ vật chất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.