Bắn pháo hiệu ven biển từ Quảng Ninh - Nghệ An cảnh báo áp thấp nhiệt đới

07/07/2021 19:51 GMT+7

Bộ đội biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An đã mở 19 điểm bắn pháo hiệu cảnh báo áp thấp nhiệt đới cho ngư dân và phương tiện hoạt động trên biển.

Đó là thông tin đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó tham mưu trưởng Bộ Bội biên phòng, cho biết tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai diễn ra chiều nay, 7.7.
Cuộc họp bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai.
Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào vịnh Bắc bộ với sức gió mạnh cấp 6 - cấp 7. Tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hoá, Nghệ An.
Theo tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, trong trưa và chiều nay đã có 5 tỉnh ra lệnh cấm biển, không cho tàu ra khơi, gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Thanh Hóa.
Thông tin tại cuộc họp, đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng, cho biết trên vùng ven bờ vịnh Bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vẫn còn 2.673 phương tiện với 13.126 người dân. Dự kiến trong tối nay, các phương tiện sẽ vào bờ.
Cũng theo đại tá Diệu, trong đêm qua, 6.7, lực lượng biên phòng tuyến biển đã tổ chức bắn pháo hiệu tại 19 điểm ven biển và tiếp tục bắn pháo hiệu trong đêm nay, 7.7, để cảnh báo cho ngư dân.
Bộ đội biên phòng đang duy trì hơn 2.100 cán bộ, chiến sĩ với hơn 1.000 tàu, xuồng, ca nô. Trên tuyến biên giới trong vùng dự báo có mưa lớn, các đơn vị biên phòng đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân trong tình huống phải sơ tán.
Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn, cho biết Bộ Quốc phòng đã có công điện yêu cầu 264.272 cán bộ, chiến sĩ và 1.979 phương tiện ứng trực sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.
Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng dự báo áp thấp nhiệt đới này không lớn nhưng đây cũng là dịp tổng duyệt xem các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai hoạt động ra sao, khi mùa mưa bão năm nay đã bắt đầu.
Phó thủ tướng nhấn mạnh, công tác dự báo thiên tai đòi hỏi phải có độ chính xác cao và cần tiếp tục đầu tư, tăng cường về trang thiết bị cũng như hợp tác với quốc tế để có dự báo chính xác. Khi có dự báo rồi thì phải tổ chức thông tin kịp thời cho người dân để chủ động ứng phó.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết, trong đó tích hợp các phương án cụ thể, chủ động ứng phó với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.