Bạn thân Tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc thêm tội hối lộ

09/01/2017 18:00 GMT+7

Nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc ngày 9.1 bổ sung thêm cáo buộc hối lộ đối với bà Choi Soon-sil, người đang là trung tâm của vụ bê bối hủy hoại sự nghiệp của Tổng thống Park Geun-hye.

Ông Lee Kyu-chul, người phát ngôn của nhóm công tố viên đặc biệt đang điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc, ngày 9.1 cho biết tội hối lộ nằm trong các cáo buộc bổ sung mà nhóm công tố viên đưa ra đối với bà Choi Soon-sil, theo Reuters.
Tuy nhiên trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn này từ chối cung cấp thêm thông tin về các cáo buộc bổ sung trên. Luật sư của bà Choi chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.
Bà Choi bị bắt giam hồi cuối tháng 10.2016 và hầu tòa hồi tháng 12.2016 với các cáo buộc lạm dụng quyền hạn và cố tình lừa đảo. Bà Choi bác bỏ mọi cáo buộc chống lại mình.
Các công tố viên xác định Tổng thống Park thông đồng với bà Choi để gây áp lực lên các công ty Hàn Quốc, buộc các công ty này góp tiền cho các quỹ do bà Choi quản lý. Vụ bê bối này khiến sự nghiệp chính trị của bà Park lao đao. Bà Park đang bị đình chỉ chức vụ và đứng trước nguy cơ bị phế truất.
Cũng trong ngày 9.1, hai lãnh đạo điều hành cấp cao của tập đoàn Samsung đã bị thẩm vấn liên quan đến vụ bê bối. Các công tố viên Hàn Quốc đang cố gắng xác định xem liệu Samsung, tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc, có nhận ân huệ từ chính phủ sau khi tài trợ cho các quỹ của bà Choi hay không.
Cũng trong cuộc điều tra, các công tố viên đang xem xét Samsung có tài trợ cho con gái của bà Choi, cô Chung Yoo-ra (20 tuổi) hay không. Cô này bị bắt hồi tuần trước ở Đan Mạch vì tội lưu trú bất hợp pháp. Phía Hàn Quốc trước đó đã phát lệnh bắt giữ Chung và muốn dẫn độ cô về nước phục vụ cuộc điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.